Trộm tiền... chuộc xe, lãnh 9 tháng tù

Cập nhật, 05:39, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)

TAND huyện Long Hồ vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Xuân Thư (SN 1984, ngụ ấp Phước Long, xã Lộc Hòa- Long Hồ) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Khoảng 17 giờ ngày 13/9/2018, Huỳnh Xuân Thư đến uống nước tại quán cà phê Ngọc Hân (thuộc ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh- Long Hồ).

Tại đây, Thư thấy chị Lư Thị Quế Trân (chủ quán) lấy tiền trong bóp đưa chị Phạm Thị Thu L., sau đó cất bóp vào phòng ngủ. Lợi dụng lúc chị Trân đi ra phía sau quán, Thư nảy sinh ý định trộm tiền và lén đột nhập vào phòng ngủ mở bóp lấy trộm 8,3 triệu đồng rồi lên xe tẩu thoát.

Sau đó, Thư dùng số tiền vừa trộm được đến tiệm cầm đồ Đ.A. (thuộc ấp Phước Yên A, xã Phú Quới- Long Hồ) chuộc xe hết 7.175.000đ, số tiền còn lại Thư dùng tiêu xài cá nhân. Sau khi nạn nhân trình báo cơ quan chức năng và qua quá trình điều tra, Thư thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Thư cúi đầu nhận tội và khai nhận từng mang xe đi cầm hồi năm 2018, nhưng không có tiền chuộc lại nên lợi dụng sơ hở của chị Trân để trộm tiền.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo xâm phạm đến tài sản của người khác trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên tuyên phạt bị cáo Huỳnh Xuân Thư 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

KIẾN THÀNH