Kiểm tra nhà trọ, lộ tiếp viên quán cà phê "bán hoa"

Cập nhật, 08:46, Thứ Ba, 18/12/2018 (GMT+7)

Vào lúc 20 giờ 40 phút tối 16/12/2018, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính- Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra đột xuất việc đăng ký tạm trú, tạm vắng tại nhà trọ “Vạn Xuân” trên địa bàn ấp Phước Ngươn A (xã Phước Hậu- Long Hồ) do bà Trần Ngọc Hạnh đại diện chủ cơ sở.

Qua kiểm tra, công an phát hiện và bắt quả tang 2 người đang mua bán dâm. Đó là Lê Thanh B. (ngụ tại huyện Mỏ Cày Nam- Bến Tre) mua dâm đối với cô Trương Thị Thanh Th. (SN 1998, ngụ tại Phường 8, TP Sóc Trăng- tỉnh Sóc Trăng) và chủ cơ sở không đăng ký cho khách đến lưu trú tại cơ sở. Đối tượng bán dâm là nhân viên của quán cà phê trên QL53 (đoạn đường Phó Cơ Điều, Phường 3- TP Vĩnh Long); với mỗi lần đi khách 300.000 đ/lần.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 15/12/2018, Đội kiểm tra một nhà trọ thuộc ấp Thanh Mỹ (xã Thanh Đức- Long Hồ) đã phát hiện và bắt quả tang 2 người đang mua bán dâm.

Đó là cô Nguyễn Thu Th. (SN 1996, cư ngụ tại phường An Cư, quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) bán dâm cho ông Bùi Văn Ph. (cư ngụ thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình). Đối tượng bám dâm cũng là nhân viên của quán cà phê trên QL57 (đoạn thuộc xã Thanh Đức- Long Hồ).

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng tự khai mỗi lần có khách đến uống cà phê thì tiếp viên tiếp cận và thỏa thuận giá, với mỗi lần đi khách từ 300.000- 500.000đ.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đang tiếp tục xác minh làm rõ về hành vi tổ chức, mua bán dâm.

CAO ỪA