"Cậu ấm" tống tiền gia đình để cờ bạc

Cập nhật, 07:07, Thứ Năm, 23/08/2018 (GMT+7)

 

“Cậu ấm” giả bị bắt cóc để lừa gia đình lấy tiền trả nợ. Ảnh công an cung cấp
“Cậu ấm” giả bị bắt cóc để lừa gia đình lấy tiền trả nợ. Ảnh công an cung cấp

Ngày 21/8/2018, Công an huyện Tam Bình cho biết đã điều tra vụ bắt cóc tống tiền xảy ra vào ngày 20/8 tại xã Phú Lộc.

Theo trình bày của ông Nguyễn Văn Tuấn (52 tuổi, xã Phú Lộc) với cơ quan công an, ngày 20/8, con trai của ông là Nguyễn Đức Thắng (22 tuổi) đã bị bắt cóc và bọn bắt cóc đòi tiền chuộc là 90 triệu đồng. Vụ bắt cóc nhanh chóng lan truyền khiến dư luận quan tâm.

Nhận được thông tin, lực lượng công an vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, qua điều tra của công an, có nhiều nghi vấn vụ bắt cóc là giả. Thắng là đối tượng cờ bạc nên nhiều khả năng dựng chuyện bị bắt cóc để gia đình chuộc, có tiền cho hắn tiêu xài.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận do thua cờ bạc dẫn đến thiếu nợ, nên dựng chuyện bị bắt cóc để gia đình chuộc có tiền cho hắn trả nợ vay mượn bên ngoài.

Thắng còn khai thêm, trước đó đã dùng nhiều thủ đoạn lừa gia đình lấy gần 1 tỷ đồng để cờ bạc.

HOÀI NAM