Phát hiện 3 xà lan khai thác cát sông trái phép trên sông Tiền

Cập nhật, 10:59, Thứ Tư, 20/06/2018 (GMT+7)

Vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 17/6/2018, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy- Công an tỉnh kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông Tiền, đã phát hiện, bắt quả tang 3 xà lan hút cát sông không phép.

Vào thời điểm trên, tại thủy phận ấp Phú Thuận 2 (xã Đồng Phú- Long Hồ), Tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tang 3 xà lan gồm: xà lan mang số hiệu TG 15199, có tải trọng 50 tấn do Trần Văn Lợi (27 tuổi, ngụ xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành- Bến Tre) điều khiển;

xà lan mang số hiệu TG 16799, có tải trọng 120 tấn, do Trần Văn Hoàng (46 tuổi, ngụ xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè- Tiền Giang) điều khiển cát và xà lan sắt không số hiệu, có tải trọng khoảng 70 tấn, do Trần Văn Bình (49 tuổi, ngụ xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh- Đồng Tháp) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, mỗi xà lan đã hút được từ 21- 32m3 cát sông, người điều khiển và chủ các phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát sông.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ các phương tiện và tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

YẾN KHANH- HOÀNG THÂN