Đầu thú sau 2 giờ trót "nhúng chàm"

Cập nhật, 05:52, Thứ Ba, 05/06/2018 (GMT+7)

Vào khoảng 8h30’ ngày 30/5/2018, Bùi Mỹ Ngân (SN 2002, ngụ Tổ 1, ấp Tân Hậu, xã Tân Bình- Bình Tân) điều khiển xe máy chở mẹ ruột là Nguyễn Thị Kiều Trang (SN 1970) trên QL54.

Khi đến đoạn Tổ 10, ấp Tân Hậu, xe của họ bị mô tô của 2 thanh niên lạ mặt ép sát. Tên ngồi sau dùng tay giật đứt sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 3,6 chỉ) chị Trang đang đeo trên cổ rồi tăng ga bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô của mẹ con chị Trang, những người dân ở gần đó xông ra, tổ chức truy đuổi đồng thời báo tin cho công an địa phương đến hỗ trợ vây bắt đối tượng. Tuy nhiên, 2 kẻ cướp giật đã dùng bình hơi để đối phó trên đường tẩu thoát.

Biết trốn không thoát nên đến trưa cùng ngày, 2 kẻ cướp giật đã ra đầu thú với công an địa phương. Bước đầu xác định đó là Dương Bảo Khén (SN 4/1/2000, ngụ Tổ 3, ấp Thành Công, xã Thành Lợi- Bình Tân) và Nguyễn Ngọc Cường (SN 29/7/2002, ngụ Tổ 1, ấp Thành Trí, xã Thành Lợi).

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Bình Tân đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ cướp giật trên.

MINH TẤN (CAVL)