Xóa sổ nhóm trộm kiểng

Cập nhật, 04:18, Thứ Ba, 24/04/2018 (GMT+7)

Trong 2 ngày 17 và 18/4/2018, liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm cây kiểng. Nhận tin báo của các bị hại, Công an huyện Vũng Liêm tiến hành điều tra và chỉ trong một thời gian ngắn, đã phát hiện và bắt giữ 5 tên trộm kiểng.

Đó là: Quách Hải Duy (SN 1991, ngụ ấp Chợ, xã Hiếu Tứ, huyện Tiểu Cần- Trà Vinh); Nguyễn Văn Tâm (SN 1999, ngụ ấp Phú Nông, xã Trung Thành Đông), Lý Thành Được (SN 1998, ngụ Khóm 2, thị trấn Vũng Liêm), Hồ Minh Luân (SN 1997, ngụ ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp) và Sơn Ngọc Khưng (SN 1995, ngụ ấp An Nhơn, xã Trung Thành) cùng ở huyện Vũng Liêm.

Tại cơ quan công an, họ khai nhận: Vào khoảng 23h ngày 17/4, Được và Luân đã lợi dụng đêm tối, lẻn vào sân nhà của ông Võ Hải Minh (SN 1967, ở Khóm 2, thị trấn Vũng Liêm) lấy trộm 2 cây mai vàng đem về cất giấu tại nhà của Sơn Ngọc Sa Ral (SN 1981, ở ấp An Nhơn, xã Trung Thành). Được và Luân còn khai thêm, trước đó chúng còn cùng với Sơn Ngọc Khưng thực hiện trót lọt 4 vụ trộm khác tại các hộ dân trong huyện.

Còn Duy và Tâm rủ nhau lấy trộm 1 cây kim quýt vào lúc 0h ngày 18/4 tại nhà của anh Nguyễn Thanh Truyền (SN 1970, ở ấp Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm); 1 cây mai vàng tại nhà bà Châu Thị Thúy (SN 1965, ở ấp Trung Tín, thị trấn Vũng Liêm) đem về cất giấu tại nhà của Sơn Ngọc Khưng. Sau đó, Tâm về nhà, Duy tiếp tục một mình lẻn vào nhà anh Đỗ Phước Lộc (SN 1976, ở Khóm 2, thị trấn Vũng Liêm) lấy trộm 1 cây mai vàng và 1 cây linh sam.

Hiện Công an huyện đã tạm giữ toàn bộ số cây kiểng mà các đối tượng “tập kết” tại nhà của Khưng và Sa Ral để làm thủ tục định giá, tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

MINH TẤN