Mang Thít

Xử phạt hành chính 5 chủ phương tiện hút cát trái phép

Cập nhật, 05:12, Thứ Năm, 19/04/2018 (GMT+7)

UBND huyện Mang Thít vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 5 chủ phương tiện hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên ở địa phận 2 địa bàn xã An Phước và Chánh An bị bắt quả tang vào tối 9/4/2018.

Tối 9/4, các đối tượng gồm Nguyễn Văn Thật (SN 1988, thường trú Ấp 2, xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm); ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1956, thường trú ấp Trung Xuân, xã Nhuận Phú Tâm, huyện Mỏ Cày Bắc); ông Trần Văn Đông (SN 1989, cư ngụ Ấp 2, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm); ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1967, thường trú ấp Thanh Điền, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc) cùng ở tỉnh Bến Tre.

Riêng ông Nguyễn Long Hải (SN 1976, thường trú ấp Định Thới A, xã An Phước- Mang Thít) đã lợi dụng lúc nửa khuya đem 5 ghe, máy móc thiết bị ra hút cát trái phép.

Nhằm răn đe tình trạng hút cát trái phép này, đồng thời để hạn chế sạt lở dọc tuyến sông Cổ Chiên, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít ký quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng trên theo điểm h, khoản 1, Điều 44, Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, với mức phạt tiền từ 2- 30 triệu đồng, trong đó, có 1 trường hợp bị cảnh cáo.

Nếu các chủ phương tiện này còn tái phạm thì sẽ bị xử phạt nghiêm, có thể tịch thu cả phương tiện vi phạm…

TRẦN PHONG