Vừa ăn trộm vừa cắn người

Cập nhật, 06:02, Thứ Năm, 02/11/2017 (GMT+7)

TAND huyện Trà Ôn vừa mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã Thới Hòa và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kha Lil (xã Nhơn Bình- Trà Ôn) 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, bị cáo Lil đã có 2 lần tiền án cũng về tội “Trộm cắp tài sản” chưa xóa án tích.

Lil khai do không có tiền tiêu xài, vào khoảng 23 giờ ngày 13/8/2017, lợi dụng sơ hở của gia đình chị Đoàn Thị Như Ý (ngụ ấp Sa Rày, xã Nhơn Bình- Trà Ôn), Lil đột nhập vào nhà này lấy 2 điện thoại di động (trị giá 2,2 triệu đồng).

Khi chị Ý phát hiện và bắt giữ, Lil vùng vẫy và… cắn chị Ý gây thương tích để chạy thoát thân. Tuy nhiên, sau đó hắn đã bị công an bắt giữ.

HOÀI NAM