Trộm xe sa lưới

Cập nhật, 17:02, Thứ Năm, 09/11/2017 (GMT+7)

Rạng sáng 20/10/2017, chị Nguyễn Ngọc Thúy (SN 1972, ngụ ấp Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm) điều khiển môtô hiệu Airblade 64V1-4706, trị giá khoảng 30 triệu đồng đi chợ huyện Vũng Liêm. Đến chợ, chị Thúy đậu xe ở khu vực bán thịt heo, sau đó khóa cổ xe cẩn thận rồi mới vào chợ.

Khoảng 20 phút sau, chị Thúy phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian lấy mất nên trình báo với cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an huyện Vũng Liêm tổ chức lực lượng truy tìm đồng thời báo tin cho các chốt và công an các địa phương lân cận.

Vài giờ sau, Công an tỉnh Long An thông báo có một đối tượng điều khiển chiếc môtô rất giống với chiếc xe Công an huyện Vũng Liêm thông tin mất trộm đang chạy từ hướng Tiền Giang về Long An.

Liền sau đó, Công an huyện Vũng Liêm đã cử ngay một tổ công tác đến phối hợp với Công an thị trấn Bến Lức (Long An) tổ chức chốt chặn và đến 11 giờ 30 phút cùng ngày đã bắt giữ được đối tượng khi hắn điều khiển chiếc xe vừa trộm được chạy vào khu vực chốt chặn của tổ công tác.

Bước đầu, đối tượng khai tên là Nguyễn Xuân Nguyên (SN 1982, ngụ Ấp 6, xã Vĩnh Xuân, huyện Gò Công Đông- Tiền Giang), định mang chiếc xe vừa trộm được đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân thì bị bắt giữ.

Hiện nay, Công an huyện Vũng Liêm đã hoàn tất thủ tục di lý Nguyên cùng tang vật về trụ sở Công an huyện để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý.

 MINH TẤN