Trộm sắt bỏ giữa đường

Cập nhật, 04:10, Thứ Năm, 24/08/2017 (GMT+7)

Nguyễn Văn Bình (SN 1990- trú Khóm 1, phường Thành Phước- TX Bình Minh) nghiện ma túy, vừa chấp hành xong án phạt tù lại tiếp tục vi phạm.

Trưa 16/3/2017, Bình lên cơn nghiện nhưng không tiền mua ma túy liền lẻn ra phía sau cơ sở nước đá của anh Phạm Văn Điệp (ở Khóm 1, phường Thành Phước) lấy trộm khúc sắt phi 90 bán phế liệu.

Trên đường đi, một người dân hỏi Bình “mày vác khúc sắt của ai vậy?” thì Bình trả lời “khúc sắt của dì Tư” (dì ruột Bình). Đi được một đoạn, Bình vác không nổi nên bỏ khúc sắt lại. Một người dân thấy vậy kêu Bình vác khúc sắt trả chỗ cũ nhưng Bình bỏ về nhà.

Kết luận định giá khúc sắt Bình lấy trộm chỉ 207.000đ nhưng do Bình có 3 tiền sự, 2 tiền án về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp, chưa được xóa án nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án. HĐXX của TAND TX Bình Minh vừa tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Văn Bình 9 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

PHƯỢNG NGÂN