Đập tiệm cầm đồ bị phạt 10 triệu đồng

Cập nhật, 05:39, Thứ Tư, 23/08/2017 (GMT+7)

Khoảng 18 giờ 30 ngày 31/1/2017, sau khi nhậu say, Ngô Minh Phong (SN 1976, trú Khóm 5, Phường 8- TP Vĩnh Long) nhờ bạn chở về nhà.

Ngang tiệm cầm đồ Phước Thọ trên đường Đinh Tiên Hoàng, Phong nhớ lại chuyện bị con trai chủ tiệm đánh trước đó, nên nhảy xuống xe đi vào tiệm đập bể một bình bông rồi cầm ghế gỗ đập mạnh lên mặt bàn làm bể kính, gãy ghế, hư bàn máy vi tính và một quạt đứng.

Trước sự quá khích của Phong, chủ tiệm cầm đồ điện thoại báo Công an Phường 8.

Do tài sản hư hỏng qua định giá thiệt hại hơn 3,5 triệu đồng nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án. Chiều 15/8/2017, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Ngô Minh Phong 10 triệu đồng tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và buộc Phong bồi thường toàn bộ thiệt hại cho chủ tiệm.

DIỄM PHƯỢNG