Chủ xà lan và tài công gây tai nạn lãnh án

Cập nhật, 07:09, Thứ Sáu, 21/07/2017 (GMT+7)

 

Ngày 18/7/2017, TAND huyện Long Hồ xử phạt Phan Văn Rai (SN 1975, ngụ xã Hậu Lộc- Tam Bình) 1 năm 6 tháng tù tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” và phạt Nguyễn Công Tước (SN 1970, ngụ xã Hậu Lộc- Tam Bình) 9 tháng tù treo tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy” (ảnh).

Theo cáo trạng, Tước biết Rai không có giấy phép lái thuyền nhưng vẫn giao xà lan trọng tải hơn 130 tấn điều khiển vận chuyển cát trong một thời gian dài.

Đến khoảng 16 giờ ngày 13/11/2016, Rai điều khiển xà lan trên đường về khi ngang qua cầu Xả Sỉ (thuộc thủy phận ấp An Thành, xã Phú Đức- Long Hồ) thì xảy ra tai nạn.

Anh Trần Minh Trung (xã Long Phước- Long Hồ) đi cùng xà lan ngồi trên cabin bị cây đà ngang của cầu Xả Sỉ chèn ép gây thương tích nặng dẫn đến tử vong. Sau khi xảy ra vụ án, Tước đã thỏa thuận bồi thường cho gia đình anh Trung 120 triệu đồng.

Tin, ảnh: HOÀI NAM- HỒNG NAM