Định vị tìm điện thoại bị mất

Cập nhật, 06:13, Thứ Sáu, 12/05/2017 (GMT+7)

Khoảng 22 giờ ngày 21/1/2017, Nguyễn Quốc Thắng (SN 2000, tạm trú Khóm 5, phường Cái Vồn- TX Bình Minh) cùng bạn đi dự đám giỗ về ngang quán chè ở Khóm 5 thì thấy điện thoại iPhone của anh Lê Công Danh đang sạc pin dưới nền gạch không người coi liền nảy sinh ý định trộm. 

Thắng giả vờ kêu bạn về trước “để quay lại đám giỗ có chuyện” rồi lén mở cửa quán lấy iPhone đem về nhà. Sáng hôm sau, Thắng mở điện thoại ra sử dụng thấy có cài mật khẩu nên nhập thử một số mật khẩu và đã mở được. Sau đó, Thắng cài lại mật khẩu mới và tháo bỏ sim điện thoại.

Sáng hôm sau, anh Danh phát hiện mất iPhone đã trình báo Công an phường Cái Vồn. Qua định vị, công an tìm được điện thoại bị mất và mời Thắng làm việc. Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp nêu trên.

Kết luận định giá điện thoại iPhone trị giá 20,4 triệu đồng. Công an TX Bình Minh đã thu hồi điện thoại trả bị hại và khởi tố Nguyễn Quốc Thắng về hành vi “Trộm cắp tài sản”. HĐXX của TAND TX Bình Minh vừa tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Quốc Thắng 6 tháng tù treo.

DIỄM PHƯỢNG