Chém người vì...bị chặn đường

Cập nhật, 09:06, Thứ Năm, 25/05/2017 (GMT+7)

Do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên sáng ngày 18/5/2017, Phạm Văn Đỡ (SN 1982, ngụ ấp Phước Thới A, xã Bình Phước- Mang Thít) đến ấp An Thuận (xã Phú Đức- Long Hồ) để đón đường nói chuyện “phải quấy” với Huỳnh Kim Phương (SN 1986, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Mỹ- Mang Thít).

Đến khoảng 9 giờ 30 phút, Phương trên đường bán thịt heo về thì bị Đỡ chặn xe. Đôi bên xảy ra cự cãi và sau đó Phương rút dao (loại dao cắt thịt heo mang theo để trong giỏ) ra chém trúng tay của Đỡ.

Những người xung quanh đã kịp thời can ngăn và đưa Đỡ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Long Hồ. Hiện Đỡ đã xuất viện và được Công an huyện Long Hồ làm thủ tục cho gia đình bảo lãnh Phương chờ củng cố hồ sơ xử lý.

MINH TẤN