Trộm mai vàng lãnh án

Cập nhật, 09:33, Thứ Tư, 05/04/2017 (GMT+7)

TAND huyện Long Hồ vừa kết án 9 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Phan Tấn Tuấn (37 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh A, xã Phú Quới- Long Hồ).

Trước đó, bị cáo Tuấn đã có 1 tiền án 8 năm tù về “Tội mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Tuấn.
Bị cáo Tuấn.

Biết nhà ông Phạm Công Trường (ấp Phước Yên A, xã Phú Quới) có trồng nhiều loại cây cảnh có giá trị, nên Tuấn đã nảy sinh ý định trộm bán lấy tiền tiêu xài. Ngày 5/10/2016, Tuấn trèo hàng rào vào sân nhà ông Trường trộm một cây mai xiêm vàng đem về giấu ở nhà mình.

Sáng ra, ông Trường phát hiện mất cây mai nên đã đến trình báo cơ quan công an và Tuấn bị bắt sau đó. Lực lượng công an đã thu hồi cây mai trao trả lại cho chủ.

Tin, ảnh: HỒNG NAM- HOÀI NAM