Bạn tù rủ nhau trộm xe máy

Cập nhật, 05:42, Thứ Ba, 25/04/2017 (GMT+7)

Kết bạn lúc chấp hành án ở Trại giam Phước Hòa (Tiền Giang) nên sau khi ra tù Dương Quốc Bình (SN 1991, ngụ xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo- Tiền Giang), Nguyễn Đức Bảo (SN 1990, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành- Tiền Giang) và một thanh niên tên Huy (chưa rõ danh tính, địa chỉ) tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, rủ nhau trộm xe gắn máy bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Tối 29/5/2016, Bảo điều khiển xe gắn máy chở Bình và Huy đến địa phận TP Mỹ Tho (Tiền Giang) lấy trộm được một xe gắn máy hiệu Wave Alpha.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục di chuyển đến địa phận huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) thì phát hiện một chiếc Wave Alpha khác dựng bên hông cây xăng Trung Cường 3 không người trông giữ nên lấy trộm và nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 31/5/2016, cả nhóm mang “chiến lợi phẩm” lên TP Hồ Chí Minh bán được 7 triệu đồng và chia nhau tiêu xài. Qua trình báo của bị hại, cơ quan công an đã tiến hành điều tra và nhanh chóng bắt giữ được Bảo và Bình, riêng Huy chưa xác định được danh tính và địa chỉ nên sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Vừa qua, tòa sơ thẩm của TAND huyện Vũng Liêm đã tuyên phạt Dương Quốc Bình 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đức Bảo 1 năm 6 tháng tù, cùng tội “Trộm cắp tài sản”.

Bình từng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, Bảo có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

TRUNG HƯNG