Thầu đề "núp bóng" phụ việc

Cập nhật, 07:15, Thứ Sáu, 30/10/2015 (GMT+7)

Lê Thị Bích Hà (SN 1971- trú Khóm 2, Phường 9- TP Vĩnh Long) phụ việc cho một quán hủ tiếu gần nhà nhưng vì muốn có thêm thu nhập nên lén lút bán đề cho người quen và khách đến ăn hủ tiếu rồi giữ lại làm thầu.

Khoảng 15 giờ 45 ngày 11/4/2015, trong lúc Hà đang ghi lại những số đề vừa bán và cộng phơi thì bị Công an Phường 9 bắt quả tang. Kiểm tra số tiền trên 2 phơi thu giữ và nội dung lưu trong tin nhắn điện thoại của Hà, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Hà dùng đánh bạc hơn 15,8 triệu đồng nhưng vì muốn

thu hút nhiều người mua đề, Hà giảm trừ tiền cho người chơi nên thực tế số tiền thu lợi chỉ còn hơn 13,8 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác minh được các đối tượng mua đề của Hà gồm: Trần Ngọc Quý (ngụ đường Phạm Hùng, Phường 9), Nguyễn Thị Bé Sáu (ngụ ấp Tân Quới Hưng, xã Trường An), Trần Thị Thu Duyên (ngụ Khóm 2, Phường 9) nhưng do số tiền dùng đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên những người này chỉ bị phạt hành chính. Riêng Lê Thị Bích Hà vừa ra tòa lãnh 9 tháng tù treo tội “Đánh bạc”.

DIỄM PHƯỢNG