Xét xử sơ thẩm vụ dùng "bom xăng" gây rối trật tự công cộng: 25 bị cáo lãnh hơn 56 năm tù

Cập nhật, 17:28, Thứ Sáu, 17/11/2023 (GMT+7)
Phiên tòa sơ thẩm xét xử 33 bị cáo liên quan vụ “Gây rối trật tự công cộng” tại khu dân cư Minh Linh.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử 33 bị cáo liên quan vụ “Gây rối trật tự công cộng” tại khu dân cư Minh Linh.

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, sáng 16/11/2023, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án đối với 33 bị cáo sử dụng “bom xăng”, hung khí và súng quân dụng gây rối trật tự công cộng gây hoang mang dư luận.

Vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra đêm 23/10/2022, tại khu dân cư Minh Linh (thuộc Phường 5, TP Vĩnh Long) do 2 nhóm thanh thiếu niên ở TP Vĩnh Long, huyện Mang Thít, Tam Bình và Long Hồ tham gia.

Đây là vụ án có nhiều đồng phạm, các đối tượng đã có sự bàn bạc, rủ rê, lôi kéo và chuẩn bị nhiều hung khí gồm 25 dao, kiếm tự chế, cây ba chĩa,… “bom xăng” và cả súng, đạn là vũ khí quân dụng để đánh nhau. Sau khi xảy ra sự việc, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố 33 đối tượng liên quan về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, Võ Thanh Vũ (SN 1989, trú ấp An Hòa, xã An Bình, huyện Long Hồ) được xác định có vai trò cao nhất, đã cùng với Trần Hữu Sang (SN 1992, trú khóm Tân Quới Đông, phường Trường An, TP Vĩnh Long) điện thoại thương lượng và hẹn địa điểm đánh nhau với nhóm của Bùi Thanh Duy (SN 1999, trú ấp Tân An, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Sau đó, Vũ cho Trần Quốc Trung Nhân (SN 1993, trú Khóm 2, Phường 9, TP Vĩnh Long) biết và điện thoại rủ thêm nhiều người khác đến điểm hẹn để đánh nhau.

Bị cáo Nhân có vai trò cao thứ hai, là người gây ra sự mâu thuẫn và nhờ Vũ đứng ra giải quyết. Sau khi được Vũ cho biết địa điểm đánh nhau, Nhân đã tập hợp nhiều người và chuẩn bị hung khí. Các đối tượng còn lại trong nhóm của Vũ có vai trò ngang nhau, đã đi theo giúp sức cho Nhân và Vũ.

Bên nhóm của Duy thì Duy cùng Lê Văn Khoa (SN 1994, trú Khóm 2, Phường 2, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), Huỳnh Hoàng Quân (SN 1990, trú khu nhà ở Hoàng Hảo, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) có vai trò cao nhất.

Tuy Quân không trực tiếp đến khu dân cư Minh Linh đánh nhau nhưng là người đứng ra hẹn địa điểm và thông báo cho Duy, Khoa biết. Sau đó, Duy điện thoại rủ nhiều người cùng tham gia.

Còn Khoa chuẩn bị phương tiện như liên hệ thuê xe ô tô, hung khí và tập hợp lực lượng. Các đối tượng còn lại có vai trò thấp hơn đã mang theo hung khí và đi cùng Duy, Khoa với vai trò giúp sức.

Hành vi của các bị cáo đã làm náo loạn khu vực công cộng, nơi đông dân cư sinh sống, gây mất an ninh trật tự địa phương và hoang mang, lo sợ cho người dân nên cần xử nghiêm.

Theo đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã căn cứ tính chất, mức độ vi phạm của từng bị cáo, tuyên phạt 25 bị cáo tổng mức án 56 năm 3 tháng tù giam, 8 bị cáo hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong đó, các bị cáo có vai trò đầu vụ như Võ Thanh Vũ, Lê Văn Khoa, Bùi Thanh Duy mỗi người bị phạt 3 năm 3 tháng tù giam; Trần Quốc Trung Nhân 2 năm 6 tháng tù giam; Huỳnh Hoàng Quân 2 năm 3 tháng tù giam.

Liên quan vụ gây rối nói trên, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi đập phá gây hư hỏng 1 xe ô tô, 3 xe gắn máy của một số đối tượng.

Riêng hành vi ném “bom xăng” và dùng súng bắn gây nhiều tiếng nổ lớn của các đối tượng bên nhóm của Duy, theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự thì súng và đạn các đối tượng nói trên sử dụng thuộc nhóm vũ khí quân dụng. Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và đang truy bắt số đối tượng liên quan để xử lý.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

 

 

Phiên tòa xét xử 33 bị cáo diễn ra từ ngày 13-16/11/2023, ngoài 5 bị cáo đã bị phạt mức án nêu trên, các bị cáo còn lại bị phạt như sau: Mộc Chí Hiếu (SN 1998, trú huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) 2 năm 9 tháng tù giam; Trần Tuấn Tài (SN 2000, trú huyện Long Hồ) 2 năm 6 tháng tù giam; Trần Hữu Sang, Nguyễn Tấn Đạt (SN 1994), Lê Anh Hào (SN 1999, cùng trú TP Vĩnh Long), Huỳnh Khánh Duy (SN 2004, trú huyện Mang Thít) mỗi người 2 năm 3 tháng tù giam; Lê Phú Quý (SN 2001), Nguyễn Tấn Phát (SN 2002), Nguyễn Đình Hoan (SN 2003), Đỗ Minh Kha (SN 1990), Huỳnh Quốc Tịnh (SN 1992, cùng trú TP Vĩnh Long), Trương Chí Khang (SN 2001, trú huyện Tam Bình), Bùi Thanh Đầy (SN 2000), Đặng Hùng Vương (SN 2004, cùng trú huyện Mang Thít), Đặng Hoàng Phúc (SN 2001), Nguyễn Nhựt Lam (SN 2001), Hồ Phương Huy (SN 1996), Nguyễn Hữu Lộc (SN 2002), Lê Anh Vũ (SN 2004, cùng trú huyện Long Hồ) mỗi người 2 năm tù giam; Trần Thanh Sĩ (SN 2006, trú huyện Mang Thít) 1 năm 6 tháng tù giam; 8 bị cáo còn lại bị phạt từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 3-5 năm. Ngoài ra, còn một số đối tượng khi tham gia gây rối trật tự mới hơn 15 tuổi nên không bị xử lý hình sự.