Đối tượng chuyên trộm xe ba gác tiếp tục lãnh án

Cập nhật, 15:43, Thứ Tư, 26/01/2022 (GMT+7)

Chỉ trong thời gian ngắn, Đặng Minh Thành (SN 1984- trú ấp Long Thuận B, xã Long Phước- Long Hồ) cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm xe ba gác trên địa bàn huyện Long Hồ và TP Vĩnh Long nên liên tiếp ra tòa lãnh án.

Đặng Minh Thành không có nghề nghiệp ổn định, do muốn có tiền tiêu xài nên từ tháng 2- 4/2021, Thành cùng đối tượng tên Văn (không rõ họ tên, địa chỉ) thực hiện nhiều vụ trộm xe ba gác mang đến TP Hồ Chí Minh bán. Đến ngày 6/5/2021 thì Thành bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng chứng minh được trong khoảng thời gian trên, Thành và Văn đã lấy trộm 4 xe ba gác ở TP Vĩnh Long đem đến TP Hồ Chí Minh bán được 32 triệu đồng và đã chia nhau tiêu xài hết.

Cụ thể, rạng sáng 6/2/2021, Thành gặp Văn tại khu vực Bến xe Phường 8 bàn bạc đi tìm xe ba gác lấy trộm. Sau đó, Thành điều khiển xe gắn máy chở Văn đến đường Mậu Thân, phát hiện xe ba gác của ông Hồ Út Chín (SN 1963- ở Khóm 1, Phường 3) đậu trước nhà có khóa bằng dây xích sắt.

Thành dừng xe cho Văn dùng kiềm cắt phá dây xích rồi cùng đẩy xe ra ngoài. Thành dùng tua vít đấu nối dây điện khởi động xe ba gác chạy đến TP Hồ Chí Minh bán cho một người (không rõ họ tên, địa chỉ) được 8 triệu đồng. Thành chia Văn 4 triệu đồng.

Liên tiếp các ngày sau đó (từ 12/3- 8/4/2021), Thành và Văn dùng kiềm cắt khóa cửa rào, vào sân lấy trộm 3 xe ba gác của ông Trịnh Trung Sơn (ở đường Đinh Tiên Hoàng), Huỳnh Kim Long (ở đường Phan Văn Đáng, Phường 8), Nguyễn Hồng Quang (ở đường Trần Phú, Phường 4) đem đến TP Hồ Chí Minh bán mỗi chiếc 8 triệu đồng.

Xét hành vi của Đặng Minh Thành đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thành. Riêng tên Văn và những người mua xe ba gác do Thành lấy trộm, cơ quan điều tra chưa làm việc được nên khi nào xác minh, làm rõ sẽ xử lý sau.

Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài nhưng chây lười lao động, Thành đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm xe ba gác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương và hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Do Thành phạm tội với tình tiết tăng nặng là “2 lần trở lên” nên cần xử nghiêm và cách ly khỏi xã hội thời gian dài để răn đe. Do đó, sáng 21/1/2022, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Đặng Minh Thành 2 năm tù giam. Trước đó, Thành vừa bị TAND huyện Long Hồ phạt 3 năm tù giam trong các vụ trộm xe ba gác khác nên tổng hợp hình phạt buộc Thành phải chấp hành chung là 5 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm” hoặc “đã bị kết án chưa được xóa án tích”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG