Tàng trữ ma túy để dành... "bay lắc" (!)

Cập nhật, 20:19, Thứ Sáu, 14/05/2021 (GMT+7)

TAND huyện Long Hồ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Mai Thanh Tùng (SN 1991, ngụ ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức- Long Hồ) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Mua ma túy về nhà cất giấu để dành thỏa mãn cơn nghiện, Tùng bị lực lượng công an bắt quả tang hành vi phạm tội khi chuẩn bị đi “bay lắc”.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 11/2020, Mai Thanh Tùng thuê căn nhà số 935, dãy 6B khu nhà ở H.H. (thuộc xã Thanh Đức- Long Hồ) để sinh sống cùng với chị T. Vào khoảng 23 giờ ngày 22/12/2020, Tùng đến quán 139 (Phường 4- TP Vĩnh Long) chơi.

Khi ra về đến trước cửa quán, Tùng gặp người nam thanh niên (không rõ nhân thân) mua 15 gói ma túy (tinh thể màu trắng) và 10 viên nén ma túy với giá 5 triệu đồng nhằm mục đích sử dụng cá nhân. Tùng đem số ma túy trên về cất giấu tại căn nhà số 935. Từ 22/12/2020- 2/1/2021, Tùng sử dụng hết 6 viên ma túy và lấy 3 gói ma túy ra sử dụng một phần, phần còn lại Tùng cất giấu trong phòng ngủ.

Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 2/1/2021, Tùng lấy 2 gói ma túy và 3 viên ma túy cất giấu vào người để đi “bay lắc” và sử dụng cá nhân. Tuy nhiên, khi Tùng vừa dẫn xe máy ra khỏi cổng rào thì lực lượng công an tuần tra phát hiện bắt quả tang và thu giữ toàn bộ số ma túy. Qua khám xét tại nơi ở của Tùng, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ 10 gói chứa tinh thể màu trắng, 1 viên nén màu hồng.

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh, toàn bộ số tang vật trên thu giữ của Tùng là ma túy (1,3982g loại MDMA, 4,7894g loại Ketamine). Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Mai Thanh Tùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Riêng đối với hành vi bán ma túy của người nam thanh niên, hiện Công an huyện Long Hồ đang tiếp tục xác minh làm rõ, khi nào xác định được đối tượng sẽ xử lý sau. Đối với chị T., do không biết việc Tùng mua ma túy về nhà cất giấu và không sử dụng chung nên không xử lý.

Tại tòa, bị cáo Tùng khai nhận bản thân bắt đầu nghiện ma túy từ tháng 8/2020, loại ma túy hắn sử dụng là MDMA và Ketamine, nên nhiều lần mua ma túy về nhà để thỏa mãn cơn ghiền. HĐXX nhận định hành vi của Mai Thanh Tùng đã trực tiếp xâm phạm đến chính sách quản lý nhà nước về chất ma túy đồng thời gây mất an ninh trật tự địa phương, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự để nhận thức hành vi gây ra là nguy hiểm nhưng vẫn cố tình thực hiện nên cần cách ly ra khỏi xã hội một thời gian. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 11/5/2021, TAND huyện Long Hồ đã tuyên phạt bị cáo Mai Thanh Tùng 1 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

PHẠM TẤN