Triệt phá đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Cập nhật, 14:52, Thứ Ba, 13/04/2021 (GMT+7)

 

 Nguyễn Thị Vui (ngoài cùng bên phải) và nhóm đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép.
Nguyễn Thị Vui (ngoài cùng bên phải) và nhóm đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép.

Các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức đưa dẫn người trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Vui (SN 1983, trú tại phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi tổ chức đưa cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Trước đó, ngày 30/3, tại khu vực mốc 1302 thuộc thôn Ngàn Phe, xã Đồng Tâm, Công an huyện Bình Liêu phát hiện, bắt quả tang 9 người đang trên đường xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Công an bắt giữ nhóm đối tượng trên địa bàn tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, gồm Tằng A Nhì (SN 1993 trú tại thôn Ngàn Phe, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) và 6 đối tượng khác là Tằng Phúc Dảu (SN 1998 trú tại thôn Ngàn Phe, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh); Tằng Phúc Khanh (SN 2001, trú tại thôn Phiên Chiểng, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh); Tằng Xuân Quân (SN 1995, trú tại thôn Pắc Phe, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh); Lỷ Chăn Thành (SN 1992), Lỷ Chăn Cắm (SN 1994) và Tằng A Tài (SN 1995) cùng trú tại khu Khe Và, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh về hành vi liên quan đến việc đưa dẫn người lên khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức đưa dẫn người trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Tằng A Nhì khai nhận được Nguyễn Thị Vui liên hệ, đưa người Việt Nam lên huyện Bình Liêu để tổ chức xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc nhằm thu lợi bất chính. Nguyễn Thị Vui thông qua các mối quan hệ quen biết bên Trung Quốc có nhu cầu tuyển lao động người Việt Nam, sau đó Vui liên hệ với số người tại các tỉnh có nhu cầu lao động làm thuê và chỉ dẫn ra khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép.

Sau đó, Vui đưa 10 người trong đó có 6 người Điện Biên và 4 người Thanh Hoá ra Bình Liêu và liên lạc để Tằng A Nhì đưa sang Trung Quốc. Nhì thuê Tằng Phúc Dảu, Tằng Phúc Khanh, Tằng Xuân Quân, Lỷ Chăn Thành, Lỷ Chăn Cắm, Tằng A Tài dùng xe máy chở 10 người lên đường biên khu vực mốc 1302 để đưa sang Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng bắt giữ 9 người. Cùng ngày, Công an huyện đã bắt được đối tượng thứ 10 đang bỏ chạy ở gần đó.   

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Liêu đang hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Theo Thành Nam/VOV