Nhức nhối nạn đua xe trái phép

Cập nhật, 09:35, Thứ Tư, 14/04/2021 (GMT+7)

 

Lực lượng công an và thanh tra giao thông thường xuyên phối hợp giữ trật tự an toàn giao thông.
Lực lượng công an và thanh tra giao thông thường xuyên phối hợp giữ trật tự an toàn giao thông.

Thời gian qua, tình trạng thanh niên tụ tập dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe chạy quá tốc độ, gây rối trật tự công cộng vẫn còn diễn biến phức tạp; tình trạng tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép vẫn diễn ra thường xuyên, gây mất trật tự công cộng, xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn giao thông, trật tự công cộng, cao hơn nữa là xâm phạm đến sức khỏe, tài sản của nhân dân.

Ngày càng manh động

Hàng ngày xem tin tức trên báo, đài truyền hình vẫn thấy đâu đó ở các địa phương cả nước liên tục xảy ra tình trạng tổ chức, cổ vũ, đua xe trái phép của thanh thiếu niên. Nạn đua xe đang trở nên nguy hiểm hơn trước, khi có nhiều “quái xế” dùng mạng xã hội rủ rê nhau, khoe hình ảnh đua xe.

Không chỉ có những cuộc đua đêm khuya đường vắng, giờ “quái xế” tung hoành QL, cao tốc giữa ban ngày. Nhiều vụ được lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm. Cũng có những vụ không được phát hiện kịp thời và ngăn chặn nên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, đang là nỗi ám ảnh kinh sợ của nhân dân, làm đau đầu ngành chức năng bảo vệ trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự an toàn xã hội.

Anh P. ở TP Vĩnh Long kể, cách đây vài tháng anh có việc đi TP Cần Thơ bằng mô tô. Khi về trên QL1 đến đoạn giao nhau với Đường tỉnh 908, bất ngờ anh nghe tiếng mô tô từ phía sau lao qua mặt với âm thanh cực lớn. Khi vượt qua mặt một xe tải, thanh niên này đột ngột quay xe ngang làn đường dành cho ô tô, chặn ngang mặt xe tải cách vài thước. Còn phía trước là khoảng 20 mô tô dàn hàng ngang chạy tốc độ cao.

Tiếng rú ga, nẹt pô xe ầm ĩ. Khoảng 5 giây sau, khi nhóm kia mất hút, chỉ còn âm thanh dội lại thì thanh niên kia mới rú ga chạy theo. Sự việc diễn ra chỉ trong khoảng 10 giây. Anh P. sợ quá tấp vào lề, lấy tay vỗ tim để định thần lại rồi mới đi tiếp.

Nhiều người dân ở TP Vĩnh Long mỗi khi nghe tiếng pô xe gầm rú là cứ hồi hộp lo sợ. Có người đang ngon giấc, nửa đêm phải giật mình vì những chiếc xe “móc pô”, xe phân khối lớn...

Nhiều năm qua, Công an tỉnh Vĩnh Long liên tục ngăn chặn kịp thời nhiều nhóm tụ tập chạy xe dàn hàng ngang, chạy lạng lách đánh võng, đua xe trái phép trên QL và khu dân cư. Đặc biệt, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Long, trong 3 tháng đầu năm 2021, qua tuần tra phát hiện, ngăn chặn 18 nhóm thanh niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép với trên 775 mô tô, hơn 1.000 người; kiểm tra hành chính và tạm giữ 240 mô tô có thay đổi kết cấu, không mang theo giấy tờ.

Qua đó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13 đối tượng tụ tập cổ vũ đua xe trái phép, giáo dục nhắc nhở 6 nhóm thanh niên tụ tập gây mất trật tự công cộng sau 22 giờ (trên 40 xe khoảng 60 người). Mới đây, vào khoảng 21 giờ 25 phút ngày 25/3/2021, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội khi tuần tra trên tuyến QL1, đến đoạn xã Phú Thịnh (Tam Bình), đoạn giao với Đường tỉnh 908 thì phát hiện nhóm thanh thiếu niên khoảng 70 người cùng hàng chục mô tô tụ tập đua xe trái phép. Khi thấy lực lượng công an, nhóm đua xe bỏ chạy, bỏ lại 16 xe. Qua điều tra, công an cũng đã tìm ra nhóm tham gia đua xe trái phép và xử lý vi phạm theo pháp luật.

Mức phạt đua xe trái phép, cổ vũ đua xe trái phép

Đua xe trái phép là một hành vi nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn giao thông, trật tự công cộng, cao hơn nữa là có thể xâm phạm đến sức khỏe, tài sản của bản thân người đua xe, cổ vũ đua xe và của người khác. Người thực hiện hành vi đua xe tổ chức đua xe trái phép là những người có đầy đủ về năng lực hành vi, họ biết được nguy hiểm, nhưng vẫn thực hiện nhằm thể hiện mình cũng như muốn tìm cảm giác lạ trên đường phố, nên họ sẵn sàng lao vào các cuộc đua “tử thần”. Hành vi đua xe trái phép không chỉ gây mất an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng mà còn là hành vi thách thức các cơ quan bảo vệ pháp luật, nhất là lực lượng công an.

Hiện nay, mức phạt đối với các hành vi đua xe trái phép, cổ vũ đua xe trái phép được quy định cụ thể tại Điều 34 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Cụ thể như sau:

Đua xe đạp, đua xe đạp máy, đua xe xích lô, đua xe súc vật kéo, cưỡi súc vật chạy đua trái phép trên đường giao thông bị phạt tiền từ 1- 2 triệu đồng, bị tịch thu phương tiện (trừ súc vật kéo, cưỡi). Tụ tập để cổ vũ, kích động hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường hoặc đua xe trái phép cũng áp dụng mức phạt như trên.

Đua mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép bị phạt tiền từ 7- 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3- 5 tháng và tịch thu phương tiện.

Đua ô tô trái phép bị phạt tiền từ 8- 10 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3- 5 tháng và tịch thu phương tiện.

Không chỉ dừng lại ở việc xử phạt hành chính, hành vi đua xe trái phép còn có thể bị xử lý hình sự, tùy theo mức độ và gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản người khác.

Hiện tượng đua xe trái phép ngày càng nhiều, có nhiều nguyên nhân của tuổi trẻ, tuy nhiên một số gia đình đang bị buông lỏng, nuông chiều con cái, không thường xuyên nắm bắt tư tưởng, hành vi sinh hoạt hàng ngày của con cái mình để giáo dục, uốn nắn. Những vụ việc thương tâm đã xảy ra từ việc “đam mê tốc độ”, mong rằng bậc phụ huynh nên giáo dục con trước khi nói lời hối hận muộn màng!

Bài, ảnh: HẠNH UYÊN