Vô cớ xông vào bàn nhậu chém người

Cập nhật, 09:26, Thứ Năm, 25/02/2021 (GMT+7)

Cho rằng người cầm ly bia đưa về phía mình có ý kiếm chuyện, Trần Minh Trí (SN 2000- trú khóm Tân Xuân, phường Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) đã đưa dao cho Dương Trọng Hiệp (SN 1996- trú khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi) xông vào bàn nhậu chém bị hại gây thương tích.

Tối 7/8/2020, Dương Trọng Hiệp đến nhà Trần Minh Trí rủ Trí và Lê Minh Duy Khánh nhậu nhưng không ai có tiền nên thống nhất lấy giấy tờ xe của Khánh đem cầm. Sau đó, cả 3 đến điểm cầm đồ ở Khóm 2 (Phường 9) cầm giấy tờ xe nhưng không được do trước đó Khánh còn nợ tiền chưa trả.

Trên đường quay về, ngang nhóm thanh niên đang ngồi nhậu ở khu vực đầu hẻm cặp hông nhà số 2/20D Khóm 2, Trí thấy anh Nguyễn Minh Truyền cầm ly bia đưa về hướng mình và nói với Hiệp “Thằng đó kiếm chuyện”.

Thế là cả 2 người quay xe lại chỗ nhóm thanh niên ngồi nhậu. Trí dừng xe, lấy dao tự chế thường mang theo đưa cho Hiệp làm hung khí. Xuống xe, Hiệp dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Truyền.

Bị tấn công bất ngờ, đang ở tư thế ngồi nên anh Truyền không thể chống trả và bị thương ở nhiều nơi. Lúc này, anh Trần Hữu Phúc (nhà gần bên) nghe ồn ào chạy ra, lấy ghế đỡ làm rớt dao trên tay Hiệp xuống đất. Do quen biết anh Phúc, nên Trí nói với Hiệp: “Lộn người rồi”.

Hiệp nghe vậy nhặt lại con dao rồi lên xe Trí chở về và cùng bỏ trốn. Khi cơ quan điều tra mời làm việc, Hiệp đã thừa nhận hành vi sai phạm nêu trên. Đến ngày 9/8/2020, Trí cũng đến cơ quan điều tra đầu thú và giao nộp cây dao tự chế dùng chém bị hại.

Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Minh Truyền bị thương vùng chẩm trái, đứt gân cơ dưới vai, lưng, môi trên đến má trái, gãy xương hàm và 5 cái răng đã được phẫu thuật điều trị, tỷ lệ thương tật 32%.

Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Dương Trọng Hiệp và Trần Minh Trí về hành vi “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Đối với Lê Minh Duy Khánh, do không có bàn bạc và cũng không biết Hiệp và Trí dùng dao chém bị hại nên không bị xử lý.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Hiệp thừa nhận không có mâu thuẫn gì với bị hại. Do bản thân đã có uống rượu trước nên khi nghe Trí nói anh Truyền kiếm chuyện đã không kiềm chế được bản thân. Trí cũng thừa nhận đã đưa dao tự chế và xác định người cần tấn công cho Hiệp chém.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức khỏe người khác, gây mất trật tự địa phương và hoang mang lo sợ trong quần chúng. Các bị cáo nhận thức rõ hành vi dùng dao tấn công người khác là sai nhưng vẫn cố ý thực hiện ngay nơi công cộng, thể hiện tính côn đồ và xem thường pháp luật.

Xét Trí là người giữ vai trò chính, đã khởi xướng và cung cấp hung khí, xác định bị hại để Hiệp thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi gây thương tích cho anh Truyền, Trí đã điều khiển xe chở Hiệp lẩn trốn nên cần xử mức án cao hơn.

Còn Hiệp chỉ vì nghe Trí kích động, không phân biệt phải trái đã dùng dao chém bị hại gây thương tích nên xử mức án tương xứng để răn đe. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Trần Minh Trí 4 năm 6 tháng tù giam, Dương Trọng Hiệp 3 năm 6 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Người nào phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31- 60% thuộc trường hợp “dùng hung khí nguy hiểm và có tính chất côn đồ” thì bị phạt tù từ 5-10 năm.

DIỄM PHƯỢNG