Vụ lật ca nô tuần tra giao thông, 1 cán bộ công an mất tích: Tìm thấy thi thể cách hiện trường 7km

Cập nhật, 14:50, Thứ Sáu, 08/01/2021 (GMT+7)

 

Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời và lãnh đạo Công an tỉnh đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn vào sáng 6/1.
Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời và lãnh đạo Công an tỉnh đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn vào sáng 6/1.

(VLO) Sau 2 ngày khẩn trương tìm kiếm, đến khoảng 17 giờ ngày 7/1/2021, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể Đại úy Ngô Thanh Xuyên- cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh)- cách cầu Cần Thơ 7km về phía hạ lưu sông Hậu (thủy phận thuộc ấp Phú Xuân, xã Phú Thành- Trà Ôn).

Hiện trường vụ tai nạn vào tối 5/1.
Hiện trường vụ tai nạn vào tối 5/1.

Như tin đã đưa, khoảng 18 giờ 25 phút ngày 5/1/2021, Tổ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) do Đại úy Nguyễn Phùng Khắc điều khiển ca nô, đi cùng có Đại úy Ngô Thanh Xuyên và Thượng úy Nguyễn Văn Tâm tiến hành tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông đường thủy trên sông Hậu.

Khi đến trên thủy phận thuộc ấp Mỹ Thuận (xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) ca nô áp sát vào sà lan chở lúa mì biển số VL-14656 do anh Lê Hữu Tâm (SN 1973, ngụ xã Chánh An- Mang Thít) điều khiển để kiểm tra an toàn giao thông của phương tiện thì ca nô bất ngờ bị lật úp.

 Lực lượng tìm kiếm trên khu vực sông Hậu.
Lực lượng tìm kiếm trên khu vực sông Hậu.

Đại úy Ngô Thanh Xuyên rơi xuống sông mất tích, Đại úy Nguyễn Phùng Khắc và Thượng úy Nguyễn Văn Tâm bám được vào ca nô và được những người trên sà lan cứu. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực này có sóng to, gió lớn, trời tối và 2 phương tiện di chuyển cùng hướng.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH- QUỐC TRUNG