Bộ Công an: Thông báo về tổ chức khủng bố "Triều đại Việt"

Cập nhật, 13:33, Thứ Năm, 07/01/2021 (GMT+7)

 

4 kẻ cầm đầu tổ chức “Triều đại Việt”.
4 kẻ cầm đầu tổ chức “Triều đại Việt”.

(VLO) Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an thông báo về tổ chức có tên “Triều đại Việt” đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố như sau:

Tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” do các đối tượng nguyên là thành viên Tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” thành lập vào tháng 1/2018. Trụ sở đặt tại Canada với trang web và các kênh truyền thông như: “Triều đại Việt”, “Free Bibet”, “Hoàng Kỳ”, “Giải độc chính trị”, “Việt Nam today”, “Việt tự do”, “Radio tiếng nói quốc dân”, “Phung Nguyen”, “Scott Huynh”, “Jeffrey Thai”, “Tin tức hàng ngày TV24”.

Một số tang vật công an thu giữ.
Một số tang vật công an thu giữ.

Các đối tượng cầm đầu, chỉ huy gồm: Ngô Văn Hoàng Hùng (SN 1952, tại Tiền Giang, quốc tịch Canada) tự xưng là “Tổng Tư lệnh Triều đại Việt”; Trần Thanh Đình (SN 1957, tại Nam Định, quốc tịch Đức) tự xưng là “Phó Thủ tướng”; Ngô Mạnh Cương (SN 1961 tại TP Hồ Chí Minh, quốc tịch Pháp) tự xưng là “Tổng cục trưởng Tổng cục Đặc nhiệm”; Huỳnh Thanh Hoàng (SN 1976, quốc tịch Mỹ) tự xưng là “phát ngôn viên Triều đại Việt”.

Băng nhóm thuộc tổ chức “Triều đại Việt” hầu tòa

Ngày 22/9/2020, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Khanh cùng 19 đồng phạm về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”. Đây là băng nhóm thuộc tổ chức “Triều đại Việt” đã dùng bom khủng bố trụ sở Công an Phường 12 (quận Tân Bình- TP Hồ Chí Minh) trong ngày 20/6/2018 và có âm mưu tương tự hoạt động tại nhiều tỉnh- thành trên cả nước.

Phương thức hoạt động: Bạo động vũ trang, với phương châm “Đốt sạch”, “Giết sạch”, “Phá sạch”, “Cướp sạch”; hỗ trợ tiền, chỉ đạo số cơ sở trong nước tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại; kích động người dân xuống đường biểu tình, bạo loạn cướp chính quyền.

Tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” đã gửi hàng chục ngàn USD, hàng trăm triệu đồng cho số đối tượng trong nước mua sắm vũ khí, chế tạo bom, mìn, may cờ, in truyền đơn, khẩu hiệu phản động.

“Triều đại Việt” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Triều đại Việt”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Triều đại Việt” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Triều đại Việt”… là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khanh (57 tuổi, quê Bình Dương)- người cầm đầu nhóm phản động trong nước- mức án 24 năm tù và phạt hành chính 10 triệu đồng về 2 tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Các bị cáo Dương Bá Giang (50 tuổi, quê Nghệ An), Vũ Hoàng Nam (25 tuổi, quê TP Hồ Chí Minh), Dương Khắc Minh (28 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Minh Tấn (33 tuổi, quê Quảng Ngãi), Phạm Trần Phong Vũ (39 tuổi, quê Kiên Giang) bị tuyên phạt mức án từ 17- 18 năm tù đồng thời chịu hình phạt bổ sung quản chế 5 năm sau khi mãn hạn tù về cùng tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” .

Cùng tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, các bị cáo Nguyễn Thị Bích Vân (67 tuổi, quê TP Hồ Chí Minh), Hồ Anh Tuấn (48 tuổi, quê Tiền Giang), Võ Công Hải (56 tuổi, quê TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thanh Bình (64 tuổi, quê An Giang), Trần Văn Đoan (33 tuổi, quê Kiên Giang), Điểu Lé (69 tuổi, quê Bình Phước), Điểu A Nam (35 tuổi, quê Bình Phước), Nguyễn Tấn Thành (30 tuổi, quê Bình Dương), Trương Thị Trang (38 tuổi, quê Hậu Giang), Trần Thị Thu Hạnh (40 tuổi, quê Vĩnh Long) bị tuyên phạt mức án từ 3- 12 năm tù và chịu sự quản chế từ 2- 5 năm sau khi mãn hạn tù.

Riêng bị cáo Hồ Nguyễn Quốc Hưng (40 tuổi, quê Tiền Giang) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, kết hợp với bản án trước đó về tội “Cố ý gây thương tích” buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 13 năm 6 tháng tù.

Tòa tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Ngoài ra, tòa buộc các bị cáo Khanh, Giang, Nam, Minh liên đới bồi thường số tiền thiệt hại hơn 349 triệu đồng cho cơ quan nhà nước, đồng thời bồi thường chi phí chữa trị cho 2 bị hại trong vụ nổ bom khủng bố trụ sở Công an Phường 12 mà các đối tượng gây ra vào tháng 6/2018.

PV (tổng hợp)