Tiêu hủy 15.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc và hết hạn sử dụng

Cập nhật, 09:07, Thứ Năm, 22/10/2020 (GMT+7)

 

Ngày 20/10/2020, Công an tỉnh Vĩnh Long thành lập Hội đồng xử lý tang vật vi phạm hành chính, tiến hành tiêu hủy nhiều lô hàng hóa không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, do không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ từ cuối năm 2019 (ảnh).

Tham gia Hội đồng xử lý tang vật vi phạm hành chính gồm có: Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Sở Tài chính; Sở Công thương; Sở Khoa học- Công nghệ cùng một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long. Số hàng hóa bị tiêu hủy lần này có gần 15.000 sản phẩm hàng hóa gồm: vải, quần áo, đồ chơi trẻ em chứa chất độc hại, giày dép, phụ tùng xe, thuốc thú y, phụ gia thực thẩm, mỹ phẩm, rượu ngoại nhập lậu không có hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ và nhiều mặt hàng khác trước đó đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh lập biên bản vi phạm từ cuối năm 2019 cho đến nay.

Tất cả các hàng hóa trên đều không còn giá trị sử dụng. Ước tính giá trị các hàng hóa bị tiêu hủy lần này có tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Tin, ảnh: THIÊN LÝ-
THANH THẢO