Vụ 2 người tàng trữ hơn nửa ký ma túy đá

Thay tên đổi họ để trốn truy nã

Cập nhật, 05:43, Thứ Năm, 25/06/2020 (GMT+7)

Liên quan vụ 2 người tàng trữ hơn nửa ký ma túy đá bị bắt quả tang vào ngày 4/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh đã quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng Cao Thanh Phùng (SN 1974, tự là Sáu Ròm, ngụ phường Linh Xuân, quận Thủ Đức- TP Hồ Chí Minh); khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng Nguyễn Hà Ngọc Kỹ (tự là Ba Dưa, ngụ Phường 4- TP Vĩnh Long) để điều tra làm rõ cùng hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tính đến thời điểm bị bắt quả tang, đây là vụ ma túy lớn nhất Vĩnh Long từng được phát hiện.

Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an quận Thủ Đức đối với Cao Thanh Phùng.
Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an quận Thủ Đức đối với Cao Thanh Phùng.

Như tin đã đưa, khoảng 2 giờ sáng 4/6/2020, công an phát hiện ô tô 7 chỗ có biểu hiện nghi vấn, đang di chuyển theo hướng QL1 từ Tiền Giang về Vĩnh Long nên tiến hành theo dõi.

Khi phương tiện này di chuyển đến khu vực phường Tân Ngãi (TP Vĩnh Long) thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP Vĩnh Long ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

2 người trên xe khai nhận họ tên là Phạm Thành Lực (SN 1972, ngụ Phường 5, Quận 8- TP Hồ Chí Minh) và tài xế là Nguyễn Hà Ngọc Kỹ (Ba Dưa, SN 1993, ngụ Phường 4- TP Vĩnh Long). Kiểm tra trên xe, công an thu giữ 5 gói ny lông chứa tinh thể màu trắng, trọng lượng hơn 499g.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 người này, lực lượng thu giữ thêm 8 gói ny lông chứa tinh thể rắn màu trắng (61g) và 6,3 triệu đồng. Qua giám định, số tinh thể rắn màu trắng là ma túy đá, nặng hơn 561g.

Căn cước công dân giả mang tên Phạm Thành Lực của Cao Thanh Phùng.
Căn cước công dân giả mang tên Phạm Thành Lực của Cao Thanh Phùng.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra phát hiện họ tên, địa chỉ mà Phạm Thành Lực khai báo đều là giả. Thực tế, Phạm Thành Lực tên thật là Cao Thanh Phùng (tự là Sáu Ròm, cư ngụ tại địa chỉ: 67/6, đường số 4, Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức- TP Hồ Chí Minh).

Ngày 25/11/2019, Phùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an quận Thủ Đức khởi tố vì hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Do đó, ngày 17/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định truy nã Cao Thanh Phùng.

Quá trình lẩn trốn, thông qua mạng xã hội Facebook, Phùng liên hệ làm căn cước công dân giả với tên là Phạm Thành Lực (SN 1972, ngụ Phường 5, Quận 8- TP Hồ Chí Minh) để đến tạm trú trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long nhằm tránh né sự theo dõi của cơ quan chức năng.

Để có tiền tiêu xài, Phùng cấu kết với một số người ở Vĩnh Long và đến TP Hồ Chí Minh mua ma túy về “bỏ sỉ” cho những người bán lẻ ở Tiền Giang và Vĩnh Long. Riêng Nguyễn Hà Ngọc Kỹ là người nghiện ma túy.

Bài, ảnh: TRÍ- THỊNH