Nữ chủ quán cà phê chết với tay bị trói: bắt nghi can tại TP.HCM

Cập nhật, 13:45, Thứ Ba, 16/06/2020 (GMT+7)

Sau hơn 4 ngày phát hiện vụ việc nữ chủ quán cà phê chết trong quán với tư thế bị trói, cơ quan điều tra tỉnh Long An đã xác định và bắt giữ nghi can chính khi người này đang ở TP.HCM.

Nghi can Hoài vừa bị tạm giữ - Ảnh: công an cung cấp
Nghi can Hoài vừa bị tạm giữ - Ảnh: công an cung cấp

Ngày 15/6, Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã xác định nghi phạm và bắt giữ Nguyễn Vũ Thanh Hoài (23 tuổi) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nữ chủ quán cà phê tại xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, bị sát hại.

Nghi can Hoài - Ảnh: công an cung cấp
Nghi can Hoài - Ảnh: công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 9/6, chị P.T.N. (35 tuổi, quê Kiên Giang) được phát hiện chết trong nhà vệ sinh tại quán cà phê do chị thuê địa điểm để bán.  

Lúc phát hiện vụ việc, bên trong quán vẫn còn sáng đèn. Chị N. chết trong tư thế tay bị trói, một số tài sản của chị N. bị mất. 

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an xác định Hoài là nghi can chính trong vụ việc và đã bắt giữ Hoài tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM vào tối 14/6. 

Theo TTO