Cướp ô tô, đánh cảnh sát để chạy trốn chốt kiểm tra y tế phòng dịch

Cập nhật, 09:39, Thứ Năm, 02/04/2020 (GMT+7)

Theo nhận định, đối tượng này có thể bị ức chế khi phải chờ đợi từ lúc 10h trưa đến gần 14h chiều mà chưa được đưa đi cách ly.

Chiều 1/4, tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch Covid-19 ở đèo Sao Mai, trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum xảy ra vụ cướp ô tô, đánh cảnh sát giao thông để chạy trốn kiểm tra khai báo, cách ly y tế.

 Hướng dẫn phương tiện vào khu kiểm tra y tế trên đèo Sao Mai
Hướng dẫn phương tiện vào khu kiểm tra y tế trên đèo Sao Mai

Theo những người chứng kiến, vụ việc xảy ra lúc gần 14h. Trong quá trình chờ đợi lực lượng chức năng đưa đi cách ly y tế tập trung, một nam thanh niên sở hữu xe máy biển kiểm soát 81U1- 25809 bất ngờ nhảy lên một ô tô bán tải không có người điều khiển (chủ xe đang thực hiện khai báo y tế) lái ô tô bỏ chạy về hướng thành phố Kon Tum.

Phát hiện sự việc, lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng ô tô chuyên dụng đuổi theo khoảng 300m thì vượt được lên trước để dừng xe đối tượng. Không những không chịu dừng ô tô, đối tượng này còn điều khiển xe đâm thẳng vào ô tô của lực lượng cảnh sát giao thông.

Khi thấy Thiếu úy Nguyễn Nhật Khánh, Đội CSGT Công an thành phố Kon Tum tiến lại gần, đối tượng mở cửa xe dùng thanh sắt lấy trên ô tô đánh thẳng vào vùng mặt, đập vỡ kính xe rồi chạy trốn vào khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Trong quá trình chạy trốn, đối tượng còn đánh một người dân, cướp 1 điện thoại khiến người này phải nhập viện cấp cứu.

Lực lượng Công an xã Hòa Bình và Công an thành phố Kon Tum đang tổ chức truy tìm đối tượng. Thiếu úy Nguyễn Nhật Khánh được đưa vào Bệnh viên Đa khoa tỉnh Kon Tum khâu 5 mũi hiện sức khỏe ổn định.

Tìm hiểu thêm được biết đối tượng cướp ô tô, đánh cảnh sát giao thông để chạy trốn khai kiểm tra y tế, có biểu hiện chống đối ngay từ lúc đến chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch Covid- 19, như không chịu khai tên, không đeo khẩu trang khi được nhân viên y tế cung cấp.

Ngoài ra theo nhận định đối tượng này có thể bị ức chế khi phải chờ đợi từ lúc 10h trưa đến gần 14h chiều mà chưa được đưa đi cách ly./.

Theo Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên