Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm

Cập nhật, 05:39, Thứ Sáu, 31/01/2020 (GMT+7)

Năm 2019, tình hình tội phạm được kéo giảm 31,2%, đặc biệt tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí trong 5 năm liền. Đây cũng là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long trong năm vừa qua.

Lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường nhằm xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.
Lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường nhằm xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.

Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác công an, đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- yêu cầu lực lượng công an phải nắm chắc tình hình đối tượng, địa bàn và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, năm 2019, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra 525 vụ, 595 đối tượng, thiệt hại tài sản khoảng 8,65 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2018 giảm 238 vụ (tương đương 31,2%), thiệt hại giảm khoảng 20 tỷ đồng.

Trong đó, một số loại tội phạm được kéo giảm đáng kể như: trộm cắp tài sản giảm 158 vụ (34,27%); cướp và cướp giật tài sản giảm 34 vụ (63%), xâm hại tình dục giảm 19 vụ (54,3%); cố ý gây thương tích giảm 30 vụ (23,4%), lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 6 vụ (35,3%).

Đặc biệt là tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí trong 5 năm liền. Cụ thể, năm 2015 xảy ra 425 vụ, chết 147 người, bị thương 483 người; năm 2016 xảy ra 322 vụ, chết 143 người, bị thương 343 người; năm 2017 xảy ra 280 vụ, chết 139 người, bị thương 242 người; năm 2018 xảy ra 244 vụ, chết 132 người, bị thương 207 người; năm 2019 xảy ra 174 vụ, chết 106 người, bị thương 131 người).

Cũng trong năm 2019, cơ quan điều tra đã phát hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà qua mạng, với 39 đối tượng.

Qua đó, khởi tố 2 vụ, 2 bị can, phạt hành chính 23 đối tượng. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, phát hiện 108 vụ, 158 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 418g heroin, 353,73g ma túy tổng hợp, 0,9g loại ma túy khác và tiền mặt hơn 750 triệu đồng.

Trong khi đó, tình trạng sử dụng dịch vụ cuộc gọi trên nền Internet (VoIP) giả danh các cơ quan pháp luật gọi điện cho người dân để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản nhằm chiếm đoạt; tệ nạn đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trên mạng Internet vẫn còn xảy ra với thủ đoạn tinh vi, phức tạp.

Báo cáo kết quả công tác kiểm sát tại kỳ họp lần thứ 14 HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX (nhiệm kỳ 2016- 2021), ông Nguyễn Thanh Trúc- Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết, viện kiểm sát 2 cấp đã chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án, cơ quan thi hành án hình sự, thi hành án dân sự thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo các bản án, quyết định có hiệu lực được đưa ra thi hành đúng pháp luật.

Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được khởi tố, điều tra, truy tố và khẩn trương đưa ra xét xử. Bên cạnh đó, ngành kiểm sát đã chủ động phối hợp cơ quan điều tra, tòa án xác định 68 vụ án trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, tổ chức 144 phiên tòa rút kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự, dân sự nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm đánh giá cao vai trò của các cơ quan chức năng, trong đó công an là lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhờ vậy năm 2019, tội phạm cơ bản được kiềm chế, kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá các loại án đạt trên 81%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng đạt trên 96%, triệt phá hàng trăm điểm và tụ điểm tệ nạn xã hội, tạo được lòng tin trong nhân dân.

Tuy nhiên, đồng chí Bùi Văn Nghiêm cũng cho rằng, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội tuy được kéo giảm nhưng từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, xâm hại trẻ em, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khai thác cát sông trái phép, ma túy, cờ bạc,… vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương, gây tâm lý bất an trong nhân dân.

Mặt khác, công tác phối hợp với một số ngành, đơn vị, địa phương trong phòng chống tội phạm, quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng còn một số hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Do đó, BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững.

Điều này cũng góp phần tạo môi trường lành mạnh, an ninh, an toàn, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng công an và quân sự trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Bài, ảnh: THÀNH HƯNG