Từ nghiện game online đến phạm tội

Cập nhật, 15:25, Thứ Năm, 12/12/2019 (GMT+7)

Game online là trò chơi trực tuyến đã quá quen thuộc, có mặt từ thành thị đến nông thôn. Tuy nhiên, một khi loại hình giải trí trực tuyến này bị lạm dụng sẽ dẫn đến hậu quả gây nghiện. Thậm chí để có tiền thỏa mãn nhu cầu chơi game, một số đối tượng sẵn sàng cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong các vụ án hình sự mà đối tượng gây án là thanh thiếu niên thì phần lớn đều liên quan đến nghiện game.

Trong số này có Nguyễn Thanh Vương (SN 2002, ngụ xã Long Phước- Long Hồ), chỉ vì nghiện game, chơi game đến mức thiếu nợ tiền, hắn lừa người bạn đến đoạn đường vắng sau đó dùng dao khống chế để cướp xe máy.

Nạn nhân trong vụ án là Đ.A.P. (bạn cùng chơi game với Vương) kể lại, tối 24/7/2019, sau khi chơi game xong, P. đưa bạn về nhà tại xã Long Phước. Trên đường về, P. gặp Vương đi bộ về nhà. Lúc này, được Vương ngỏ lời nhờ chở về nhà, P. đồng ý vì nghĩ là bạn bè, không ngờ bị chính người bạn của mình ra tay cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Vương khai nhận bản thân chỉ chơi game để giải trí những lúc rảnh rỗi nhưng nghiện khi nào không hay. Cũng vì đang thiếu nợ tiền chơi game nên khi thấy P. điều khiển xe đưa bạn về nhà đã nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ.

Do biết nhà của P. ven QL53, Vương chỉ việc đứng đợi “con mồi”. Khi được người bạn chở đến dốc cầu xã Long Phước, Vương yêu cầu P. chạy vào đường vắng để dễ ra tay. Tuy nhiên, ý đồ của Vương không thành do P. không đồng ý.

Sau đó, hắn kêu P. chở đến đầu đường D25 (thuộc ấp Long Thuận A, xã Long Phước) để chờ bạn đến rước. Nhưng khi đến nơi, Vương rút dao tự chế kề vào người P. uy hiếp, cướp chiếc xe máy có trị giá hơn 17 triệu đồng để làm phương tiện đi lại.

Sau đó, hắn lên mạng xã hội tìm người bán lại xe với giá 7 triệu đồng. Khi P. trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng, biết không thể thoát tội nên đến ngày 25/7/2019, Vương đã đến công an địa phương đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tuy tài sản sau đó được thu hồi trả cho nạn nhân nhưng Vương phải trả giá cho hành vi nông nổi của mình bằng mức án 2 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Nhiều người hay tin Vương bị bắt và chịu tù tội đều không ngờ một người chưa đủ tuổi thành niên vì mê game có hành vi cướp táo bạo, dù biết ở độ tuổi của Vương nhận thức pháp luật còn hạn chế và thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình từ nhỏ.

Tương tự, để thỏa mãn nhu cầu chơi game, Phan Nhật Chường (ngụ xã Tân Hạnh- Long Hồ) sử dụng thông tin cá nhân cũng như tài khoản ngân hàng của người khác để truy cập vào trang mạng trực tuyến mua nhiều thẻ game với giá trị lớn. Mới đây, Chường bị tòa tuyên phạt 3 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thủ đoạn của Chường là dùng giấy chứng minh nhân dân nhặt được để mở tài khoản tại ngân hàng. Sau đó, sử dụng thông tin và tài khoản này để mở tài khoản đăng ký chơi game trực tuyến trên trang mạng W88.com với hình thức cá cược bóng đá, đánh bài… Khi tài khoản W88.com hết sạch tiền, Chường tiếp tục dùng tài khoản ngân hàng của người khác để mua thẻ game nạp vào tài khoản này.

Một trong số những nạn nhân của Chường là anh P.H.V. (ngụ Quận 11- TP Hồ Chí Minh) cho biết, Chường chủ động nhắn tin tiếp cận anh qua mạng xã hội và tự xưng là nhân viên ngân hàng, muốn tư vấn mở thẻ tín dụng. Tưởng thật nên anh V. mới cung cấp thông tin cá nhân và chụp hình thẻ ATM gửi cùng với giấy chứng minh nhân dân cho hắn.

Sau khi hướng dẫn V. đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến của ngân hàng, Chường dùng thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của V. truy cập vào cổng thanh toán trực tuyến nganluong.vn mua nhiều thẻ game với tổng giá trị lên đến 76 triệu đồng. Sau đó, điện thoại của V. nhận được mã OTP để xác nhận giao dịch số tiền trên. Do không biết nên V. đã gửi mã xác nhận này cho Chường. Khi hắn nhập mã xác nhận mua hàng trực tuyến thì tài khoản của V. bị trừ 76 triệu đồng.

Rất may do số tiền lớn, lại thực hiện giao dịch liên tiếp nên khi mới thanh toán được 26 triệu đồng, phía Công ty Ngân Lượng thấy có dấu hiệu nghi vấn đã giữ lại 50 triệu đồng. Lúc này, anh V. phát hiện tài khoản của mình bị trừ tiền vô cớ nên khiếu nại với ngân hàng và sau đó lấy lại được 50 triệu đồng, đồng thời trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Các vụ án trên là hồi chuông cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên nghiện game online dẫn đến con đường phạm tội. Chính vì vậy, nhà trường, gia đình cũng như xã hội cần quan tâm hơn nữa về trách nhiệm giáo dục con em mình biết cách tránh xa những mặt tiêu cực của trò chơi ảo trên mạng.

PHẠM TẤN