Theo chân trinh sát hình sự triệt xóa "trường gà"

Cập nhật, 09:09, Thứ Tư, 11/12/2019 (GMT+7)

Để tấn công triệt xóa được các tụ điểm đánh bài ăn tiền, “trường gà” hay các loại tệ nạn khác không phải là việc dễ dàng, mà đòi hỏi lực lượng công an phải mưu trí, dũng cảm và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Nhóm người tham gia đá gà bị bắt quả tang ở xã Tân Hạnh- Long Hồ.
Nhóm người tham gia đá gà bị bắt quả tang ở xã Tân Hạnh- Long Hồ.

“Cờ bạc là bác thằng bần” hay “cờ bạc đỏ đen” là các cụm từ dùng cho những kẻ có máu “nóng” sát phạt nhau với hình thức cờ bạc ăn thua bằng tiền.

Có thể thấy, tệ nạn xã hội này từ lâu đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhân cách sống, đặc biệt là ảnh hưởng tài chính của chính bản thân, gia đình người chơi. Tuy nhiên, nếu tình trạng trên vẫn cứ tiếp diễn thì hậu quả sẽ không thể lường trước.

Do vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của các cơ quan chức năng, ban ngành, đoàn thể thì lực lượng công an là cơ quan chủ công trong răn đe, phòng ngừa, tấn công trấn áp tệ nạn này, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn.

“Trường gà” núp bóng quán cà phê

Theo các trinh sát, các con bạc liên hệ nhau để sát phạt thông qua Zalo, điện thoại hay gặp trực tiếp và cách “trao đổi thông tin” qua nhóm trên Zalo là thông dụng nhất. Ngày, giờ, địa điểm, “quăng bắt”… luôn được trao đổi cụ thể trước khi “lên dĩa”, nhằm tránh mất thời gian cũng như khả năng bị công an phát hiện.

Giữa tháng 9/2019, qua công tác trinh sát, lực lượng Cảnh sát hình sự- Công an huyện Long Hồ đã phát hiện một quán cà phê không tên tại xã Tân Hạnh “núp bóng” vỏ bọc này để cờ bạc. Phía trong cánh cửa của quán là một “sân gà”, nhiều con bạc thường xuyên lui tới sát phạt, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân nơi đây cũng thấp thỏm bất an vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đời sống. Và, kế hoạch tấn công triệt xóa tụ điểm này đã được lực lượng Cảnh sát hình sự- Công an huyện Long Hồ và Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh vạch ra.

Giờ giấc đánh bạc ở đây không theo một quy luật nào, hễ “có cỡ” là vô kèo. Lúc bấy giờ, địa điểm tiếp cận cũng như các con đường đan vào quán cà phê này đều được một số thanh niên “mặt gấu” canh gác cẩn thận, đề phòng người lạ mặt đi vào.

Phương án tiếp cận được lực lượng cảnh sát hình sự triển khai nhanh vào lúc 8 giờ ngày 15/9, sau đó sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để di chuyển đường bộ vào khu vực đá gà mà nhiều lớp người cảnh giới không hề hay biết.

Do đã nghiên cứu từ trước, nên mọi ngõ ngách khu vực tụ điểm đá gà này đã được công an nắm rõ.

Đúng 11 giờ trưa, khi các con bạc đang say sưa thì công an ập vào. Nhóm người bất ngờ tá hỏa bỏ chạy thoát thân, tuy nhiên, công an đã bắt giữ được 32 người (30 nam, 2 nữ), có hộ khẩu tại huyện Long Hồ, TP Vĩnh Long và huyện Châu Thành (Đồng Tháp).

Tại hiện trường, công an thu giữ 18 con gà đá, 19 cặp cựa sắt, 1 cái cân loại 5kg, 47 mô tô, 38 điện thoại di động, 3 cây dao tự chế cùng số tiền tạm giữ trên người của nhóm đối tượng đánh bạc khoảng 110 triệu đồng.

“Trường gà” thuộc phần đất của bà Bùi Thị Thúy Nga (43 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh) và Nguyễn Thanh Tân (34 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Hạnh) là người đứng ra tổ chức vụ đánh bạc trên.

Ngay sau khi công an triệt xóa tụ điểm đánh bạc, người dân xung quanh rất đồng tình, ủng hộ, bởi điểm đánh bạc này làm mất an ninh trật tự ở địa phương. Theo một đồng chí trong Đội Cảnh sát hình sự, đây là một trong các vụ đá gà có quy mô lớn về số lượng người tham gia, phương tiện, tiền và gà mà Công an huyện Long Hồ đã triệt xóa trong 5 năm qua.

“Trường gà” trong biệt thự mi ni

Sau đó, công an tiếp tục hành trình tấn công, triệt phá điểm đánh bạc có quy mô cỡ lớn vào đầu tháng 11/2019 tại xã Long Phước. Khác với những địa điểm trước, lần này “sân bạc” nằm bên trong khuôn viên của một “biệt thự mi ni”.

Khu vực này lại yên tĩnh nhưng rất khó tiếp cận, ngoại trừ các con bạc, bởi xung quanh đây được bao bọc bằng tường rào bê tông kiên cố, cao hơn 2m.

Theo một số con bạc đã từng tham gia “khám phá” điểm đá gà này cũng như sự lan truyền thông tin về căn “biệt thự mi ni” trên thì để vào được bên trong căn biệt thự này là không hề dễ dàng. Có người dân còn nói vui rằng, nếu chỗ này mà bị công an ập vào bắt thì có chạy đường trời.

Qua công tác nắm tình hình, cũng như qua thu thập đầy đủ thông tin, các trinh sát đã lên kế hoạch triệt xóa nhóm đối tượng đá gà và các đồng chí cảnh sát hình sự tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ.

Như mọi khi, khoảng 6 giờ sáng, những người có nhiệm vụ cảnh giới liên tục điều khiển mô tô lạng tới lạng lui, mục đích “giữ cửa”.

Do vậy, để thâm nhập đến hàng rào và trèo qua bức tường cao hơn 2m quả thật khó lọt qua các con mắt cảnh giới này. Tuy nhiên, với quyết tâm, lòng dũng cảm, cũng như vận dụng biện pháp nghiệp vụ, đến gần 10 giờ 30 phút, các trinh sát hình sự đã tiếp cận căn biệt thự, đồng loạt bắt giữ tất cả nhóm đá gà.

Lúc này, do hoảng sợ có một số kẻ đã bỏ chạy, nhưng “gậy ông đập lưng ông”, do điểm đá gà này quá “kín” vào thì dễ ra thì khó nên lực lượng đã bắt giữ được 21 người (có hộ khẩu tại huyện Long Hồ, Mang Thít và TP Vĩnh Long), tạm giữ 10 mô tô, 2 con gà đá, 12 điện thoại di động cùng khoảng 80 triệu đồng trên người của nhóm này.

Qua làm việc thì tại căn biệt thự của Huỳnh Minh Trung (37 tuổi, ngụ ấp Phước Ngươn B, xã Long Phước) hàng ngày có một người đá gà đến đây rồi đứng ra “dàn xếp” và cá cược tùy theo “thực lực” mỗi người, nhưng từ 500.000đ trở lên. Khi bị bắt quả tang, có kẻ còn cất giấu trong người gần 30 triệu đồng.

Qua các vụ đánh bạc mà công an bắt giữ trên thì về tính chất và mức độ vụ việc chưa đến mức đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu ngày càng nhiều người tham gia “đỏ đen” thì hậu quả là vô cùng to lớn, bởi nhiều người nợ nần phá sản hay gia đình mất hòa thuận dẫn đến ly tán và dẫn đến tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

Thời điểm cuối năm, tình trạng vi phạm pháp luật, đặc biệt là những tệ nạn xã hội sẽ còn diễn biến phức tạp. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật, không thực hiện các hành vi mà pháp luật nghiêm cấm.

Song song đó, ngoài công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, lực lượng công an các cấp trong tỉnh sẽ đồng loạt ra quân trấn áp mạnh mẽ, đảm bảo an ninh an toàn xã hội, phục vụ cho sự phát triển, văn minh, giàu mạnh của địa phương.

Bài, ảnh: HOÀNG THÂN