Trộm máy cắt

Cập nhật, 05:04, Thứ Sáu, 08/11/2019 (GMT+7)

Do cần tiền mua ma túy sử dụng nên chiều 12/5/2019, Nguyễn Quang Trung (SN 1977, trú đường Trưng Nữ Vương, Phường 1- TP Vĩnh Long) điều khiển xe gắn máy chở bạn tên Luân (chưa xác định được họ tên, địa chỉ) đến Phường 4 tìm bạn mượn tiền.

Do không tìm được nhà bạn nên Trung và Luân chạy lòng vòng khu vực Phường 4 thì thấy công trình xây dựng nhà ông Phạm Văn Quang trên đường Phó Cơ Điều không có người trông coi liền nảy sinh ý định trộm.

Trung dừng xe bên ngoài canh đường, còn Luân lẻn vào lấy máy cắt hiệu Suka trị giá 640.000đ mang ra xe chở đến tiệm của anh Phan Hữu Nghĩa (ở Khóm 5, Phường 2) bán được 500.000đ.

Khi phát hiện mất tài sản, ông Quang trình báo công an. Qua xác minh, Công an Phường 4 mời Trung làm việc thì Trung thừa nhận và chỉ nơi bán máy cắt.

Do trước đó, Trung từng bị TAND tỉnh Vĩnh Long phạt 3 năm tù giam tội “Cướp giật tài sản” và vừa bị Công an Phường 4 phạt hành chính về hành vi trộm cắp nên lần tái phạm này Trung bị Công an TP Vĩnh Long khởi tố.

Sáng 7/11/2019, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Quang Trung 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

DIỄM PHƯỢNG