Hỏi nhà ở đâu cũng sinh chuyện chém nhau

Cập nhật, 22:11, Thứ Tư, 20/11/2019 (GMT+7)

Nghe thanh niên ngồi bàn kế bên hỏi về mình, Tống Vũ Long (SN 1994- trú ấp Phước Tân, xã Lộc Hòa- Long Hồ) nghĩ người này muốn kiếm chuyện liền lên tiếng dẫn đến mâu thuẫn rồi chém nhau.

Khuya 12/2/2019, Tống Vũ Long cùng 2 người bạn tên Lộc và Quyên ngồi ăn hủ tiếu trên vỉa hè đoạn trước Trường ĐH Xây dựng Miền Tây (Phường 3- TP Vĩnh Long) thì gặp Phan Thanh Hiền (SN 1995- trú Khóm 1, Phường 8- TP Vĩnh Long) cũng ngồi ăn hủ tiếu ở bàn bên cạnh.

Do Lộc và Hiền quen nhau từ trước nên Lộc qua ngồi chung bàn với Hiền. Long ngồi ở bàn kế bên nghe Hiền hỏi “Long nhà ở đâu?”, Lộc trả lời “ở Cầu Đôi, xã Lộc Hòa”. Nghĩ Hiền muốn kiếm chuyện với mình nên Long quay sang hỏi Lộc “bạn hay thù”.

Lộc trả lời “là bạn”. Hiền thấy vậy tỏ vẻ khó chịu bảo “muốn gì đánh nhau tay đôi”. Long bảo “hôm nay xỉn rồi hẹn ngày mai đánh” và xin số điện thoại của Hiền. Trưa hôm sau, Long gọi điện hỏi Hiền lý do gì hôm qua rủ đánh nhau thì xảy ra cự cãi và Hiền chửi Long bằng những lời lẽ xúc phạm.

Long tức giận hẹn Hiền ra đường Võ Văn Kiệt đánh nhau nhưng Hiền không đến. Sau đó, Long được bạn là Hàng Thiện Huy (ở ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu- Long Hồ) đến chở về. Ngang quán cà phê Suối Reo (ở Phường 2), Long xuống xe điện thoại hỏi Hiền đang ở đâu, Hiền cho biết “đang ở bến xe Phường 8”.

Long tiếp tục nhờ Huy chở về nhà ở xã Lộc Hòa lấy dao tự chế giấu vào giỏ rồi ra xe nhờ Huy chở đến bến xe ở Phường 8. Khi thấy Hiền ngồi ăn cơm trong quán, Long xuống xe đi thẳng vào chỗ Hiền rút dao ra chém.

Hiền cầm ghế nhựa đỡ làm ghế bị vỡ và bị lưỡi dao trúng vào ngón tay út và áp út của bàn tay trái. Hiền ôm vết thương chạy trốn vào nhà dân gần đó, Long đuổi theo tìm nhưng không gặp nên bỏ về nhà. Sau đó, Hiền được dân xung quanh đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật qua giám định là 19%.

Xét hành vi của Tống Vũ Long đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Long.

Chỉ vì muốn thỏa cơn tức giận, Long đã dùng dao tự chế là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho bị hại. Hành vi của Long đã xâm phạm đến sức khỏe người khác, gây mất trật tự địa phương và hoang mang bức xúc trong dư luận.

Bản thân Long nhận thức được việc làm trên là sai nhưng vẫn cố ý thực hiện nên cần xử nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, do Long có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn nhận tội, đã bồi thường một phần thiệt hại và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, sự việc xảy ra bị hại cũng có lỗi là đã khiêu khích rủ đánh nhau nên HĐXX của TAND TP Vĩnh Long xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt và tuyên Tống Vũ Long 2 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối với Hàng Thiện Huy chỉ cho Long đi nhờ xe, không biết việc Long về nhà lấy hung khí đánh nhau, sau khi Long xuống xe ở khu vực bến xe Phường 8 thì Huy về nhà không tham gia gây thương tích cho Hiền nên không cấu thành tội phạm.

Tại điểm đ khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11- 30% thì bị phạt tù từ 2- 6 năm.

 


DIỄM PHƯỢNG