Không đánh thức được bạn nhậu, nam thanh niên châm lửa đốt

Cập nhật, 17:12, Thứ Tư, 16/10/2019 (GMT+7)

Sáu trêu đùa, gọi ông Báu dậy nhưng ông Báu không dậy mà còn chửi bới. Bực tức, Sáu đốt dây cao su, nhỏ giọt vào người ông Báu.

Đối tượng Sáu tại cơ quan điều tra. (ảnh C.A)
Đối tượng Sáu tại cơ quan điều tra. (ảnh C.A)

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ đối tượng truy nã Lê Văn Sáu (1989), trú tại thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên) về tội cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 11/5/2019, ông Hoàng Văn Báu trú tại thôn Quang Trung 2, xã Cẩm Lạc ghé vào nhà người quen chơi, uống rượu say và được ông Võ Kim Hựu (trú tại thôn Hoa Thám) đưa về nghỉ tại nhà mình.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Lê Văn Sáu (1989) trú tại thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc sau khi tổ chức nhậu thì đến nhà ông Hựu chơi. Lúc này, trong nhà chỉ có ông Báu đang nằm ngủ dưới sàn phòng khách và cháu ông Hựu nằm chơi điện thoại ở phòng ngủ.

Thấy vậy, Sáu trêu đùa kêu ông Báu dậy nhưng ông Báu không dậy mà còn chửi bới. Sẵn có hơi men trong người, Sáu vào bếp lấy một đoạn dây cao su châm lửa đốt rồi nhỏ giọt vào người và xung quanh vị trí ông Báu nằm rồi đi về nhà ngủ.

Ông Báu sau đó được ông Hựu đưa đi cấp cứu với tỷ lệ tổn thương cơ thể 33%.

Được biết, đối tượng Lê Văn Sáu không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên đi lang thang không có chỗ ở cố định.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục xử lý theo quy định./.

Theo CTV Thùy Chi/VOV