Vào tù vì trộm cắp quen tay

Cập nhật, 06:04, Thứ Ba, 27/08/2019 (GMT+7)

Ngày 22/8/2019, TAND huyện Trà Ôn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Tấn Phong (tự La Hổ, SN 1986, ngụ thị trấn Trà Ôn- huyện Trà Ôn) về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Bị cáo Phạm Tấn Phong nghe tòa tuyên án.
Bị cáo Phạm Tấn Phong nghe tòa tuyên án.

Từng bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản nhưng Phong không lấy đó là bài học để sửa chữa sai lầm, mà tiếp tục nối dài “thành tích” bất hảo khi thực hiện trót lọt 4 vụ trộm chỉ trong 1 tháng. Trong lúc mang “chiến lợi phẩm” tìm nơi tiêu thụ, Phong bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật.

Theo nội dung vụ án, khoảng 9 giờ ngày 7/3/2019, Phong điều khiển mô tô chở bạn gái là L. lưu thông trên QL54 tìm nơi để bán lư hương. Khi đến trước nhà anh Phạm Hoài N. (ngụ xã Vĩnh Xuân- Trà Ôn),

Phong phát hiện tại đây có một máy cưa cây màu đỏ, không ai trông coi nên nảy sinh ý định lấy trộm. Hắn dừng xe gần cửa rào và trèo vào bên trong lấy trộm máy cưa đưa ra ngoài.

Để tránh bị phát hiện, Phong lấy áo khoác của bạn gái trùm kín máy cưa rồi để trên xe và tiếp tục đi tìm nơi bán lư hương. Khi lưu thông đến ngã tư thuộc khu vực ấp Tích Lộc (xã Tích Thiện- Trà Ôn), Phong bị lực lượng công an địa phương yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nghi ngờ số tài sản Phong đang giữ do trộm cắp mà có nên mời về trụ sở cơ quan làm việc. Tại đây, Phong đã thừa nhận hành vi lấy trộm tài sản của anh N. Kết luận định giá, máy cưa mà Phong lấy trộm trị giá 2,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Phong khai nhận trong tháng 3/2019 còn thực hiện 3 vụ trộm cắp khác tại 2 huyện Trà Ôn và Tam Bình. Cụ thể, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 2/3/2019, Phong thấy nhà bà Đoàn Thị Đ. (ngụ huyện Trà Ôn) khóa cửa ngoài nên đột nhập vào lấy trộm 2 con hạc, 1 cái chuông và 1 cái lư hương (đều bằng đồng).

Quá trình điều tra, bà Đ. cho biết ngoài bị mất số tài sản trên, chiếc ti vi 32 inch hiệu Sony và máy tính bảng hiệu Samsung trong nhà bà cũng “không cánh mà bay”.

Theo kết luận định giá, tổng số tài sản mà Phong trộm cắp của bà Đ. tính tại thời điểm gây án trị giá 4,4 triệu đồng. Đối với ti vi và máy tính bảng, qua điều tra cơ quan chức năng chưa thể kết luận Phong là thủ phạm lấy trộm, nên khi có cơ sở khẳng định sẽ xử lý sau.

Ngoài ra, tại huyện Tam Bình, Phong cùng một đồng bọn khác còn trộm 1 cây mai vàng, 40 miếng ván gỗ và 1 máy đóng cừ trên địa bàn xã Ngãi Tứ. Trước đó, hắn từng bị Công an xã Đông Thạnh (TX Bình Minh) xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 28/3/2019, Công an huyện Trà Ôn ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Phạm Tấn Phong về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đối với việc Phong thực hiện 2 vụ trộm tại huyện Tam Bình, cơ quan chức năng địa phương này cho biết sẽ điều tra, xử lý riêng.

Đối với L., khi Phong thực hiện hành vi phạm tội không có bàn bạc hay nói cho L. biết, L. cũng không có hành vi giúp sức nên cơ quan điều tra không có cơ sở xử lý.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Phong thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cúi đầu xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, để sớm về chăm lo gia đình. Bị cáo khai nhận mục đích trộm cắp tài sản là để bán kiếm tiền mua ma túy sử dụng và chơi game bắn cá.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật đồng thời gây mất an ninh trật tự địa phương.

Bị cáo thể hiện sự xem thường pháp luật khi đã có 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, trong vụ án này bị cáo còn thực hiện hành vi phạm tội từ 2 lần trở lên- đây là tình tiết tăng nặng nên cần có mức án tương xứng để răn đe.

Tuy nhiên, xét thấy tại tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, phạm tội gây thiệt hại không lớn, tài sản đã được thu hồi trả cho bị hại và được bị hại bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Tấn Phong 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Bài, ảnh: KIẾN THÀNH