Trộm bị bắt trên đường đi tiêu thụ

Cập nhật, 09:54, Thứ Năm, 08/08/2019 (GMT+7)

Trên đường mang xe vừa trộm đi tiêu thụ, Huỳnh Ngọc Tâm (SN 1997- trú đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 5- TP Vĩnh Long) bị công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Huỳnh Ngọc Tâm nghiện ma túy và chuyên trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong bản án 9 tháng tù giam tội trộm lại liên tiếp thực hiện các hành vi sai phạm khác. Cụ thể, từ cuối tháng 12/2018 đến ngày 28/3/2019, Tâm nhiều lần đột nhập vào nhà người khác lén lút lấy trộm tài sản.

Khoảng 1 giờ đêm 28/12/2018, Tâm đi bộ đến nhà chị Nguyễn Thị Anh Thư (ở Khóm 2, Phường 5) thấy cửa không khóa, liền leo rào đột nhập vào trong lấy trộm 2 điện thoại thì bị chủ nhà phát hiện và tri hô.

Tâm bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Tâm lấy một điện thoại ra trả và giữ lại iPhone 5S rồi vùng vẫy bỏ chạy về nhà. Đến trưa cùng ngày, gia đình chị Thư phát hiện mất điện thoại iPhone 5S, đến nhà đòi thì Tâm mới chịu trả.

Kết luận định giá 2 điện thoại Tâm lấy trộm trị giá hơn 2,3 triệu đồng.

Sau vụ trộm trên, thấy công an mời làm việc rồi cho về, Tâm lại lang thang đi tìm tài sản trộm tiếp. Khuya 19/3/2019, Tâm phát hiện nhà chị Tạ Thị Cúc (ở đường Nguyễn Chí Thanh) cửa chỉ khép hờ, liền lẻn vào trộm 3 điện thoại di động. Thấy phòng khách có dựng 2 xe gắn máy, trong đó có xe Wave còn gắn sẵn chìa khóa, Tâm định trộm xe bán, liền mở cửa phòng khách để dẫn xe ra.

Trong lúc Tâm mở cửa tạo tiếng động nên bị anh Tạ Văn Mạnh (đối diện nhà chị Cúc) phát hiện tri hô. Tâm bỏ chạy về nhà, còn chị Cúc đến Công an Phường 5 trình báo. Khi công an mời làm việc, Tâm thừa nhận vừa đột nhập nhà chị Cúc và giao nộp lại 3 điện thoại.

Kết luận định giá 3 điện thoại và xe gắn máy tổng trị giá hơn 11,4 triệu đồng.

Điều đáng nói là trong thời gian chờ xử lý, khoảng 22 giờ ngày 28/3/2019, Tâm tiếp tục đột nhập công trình đang xây dựng trên đường 8 Tháng 3 (Phường 5) tìm tài sản trộm.

Khi thấy anh Trần Văn Hùng (SN 1991- trú đường 14 Tháng 9, Phường 5) nằm ngủ trên ghế bố, cạnh bên có dựng xe gắn máy, Tâm lén lấy chùm chìa khóa (trong đó có chìa khóa xe gắn máy) anh Hùng để trên đầu nằm, mở cửa rào công trình dẫn xe ra chạy về nhà giấu.

Tâm mở cốp xe thấy bên trong có 100.000đ và một số giấy tờ, liền lấy tiền và giấy đăng ký xe, các giấy tờ còn lại vứt bỏ ngoài đường đến nay chưa thu hồi được.

Ngày 31/3/2019, Tâm điều khiển xe vừa trộm đến khu vực Phường 9 tìm nơi tiêu thụ thì gặp Công an Phường 9 tuần tra phát hiện, bắt giữ. Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi trộm và giao nộp xe trả lại anh Hùng.

Kết luận định giá xe gắn máy hiệu Wave trị giá hơn 15,2 triệu đồng.

Do đã có 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và một tiền án tội trộm nên lần tái phạm này, Huỳnh Ngọc Tâm bị Công an TP Vĩnh Long khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Xét hành vi lợi dụng đêm tối, lúc mọi người ngủ say thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm và xem đó là nguồn thu nhập nuôi sống bản thân của Tâm có tính chất nghiêm trọng, gây tác hại xấu đến trật tự địa phương.

Bản thân Tâm có nhân thân xấu, vừa mãn hạn cải tạo lại phạm tội nhiều lần, tập trung nhiều tình tiết tăng nặng nên cần xử mức án nghiêm để răn đe. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Huỳnh Ngọc Tâm 2 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm” hoặc “đã bị kết án chưa được xóa án tích”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG