Án hôn nhân và gia đình giảm, vụ án hôn nhân có yếu tố nước ngoài tăng

Cập nhật, 06:15, Thứ Sáu, 02/08/2019 (GMT+7)

Theo Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Vĩnh Long, số vụ án hôn nhân và gia đình trong 6 tháng đầu năm giảm 218 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, vụ án hôn nhân có yếu tố nước ngoài tăng 18 vụ.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2018, TAND 2 cấp ở Vĩnh Long đã thụ lý 2.352 vụ án hôn nhân và gia đình, trong đó thụ lý sơ thẩm 124 vụ án có yếu tố nước ngoài.

6 tháng đầu năm nay, TAND 2 cấp thụ lý 2.134 vụ án hôn nhân và gia đình, trong đó thụ lý sơ thẩm 142 vụ án có yếu tố nước ngoài, thuộc vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Canada, Trung Quốc...

Tiếp đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác gia đình, bà Nguyễn Thị Tuyết Oanh- Phó trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh cho biết, phần lớn các cô dâu đều cố gắng hòa nhập bằng cách học tiếng bản xứ, học văn hóa, lối sống, song một số gặp khó khăn do bạo hành gia đình, ly dị. Vấn đề đặt ra cần được quan tâm kịp thời là giải quyết thủ tục làm khai sinh cho các bé theo mẹ về Việt Nam để các bé được đến trường đúng độ tuổi.

Theo thống kê của Bộ Công an, trong 10 năm (2008- 2018), vùng ĐBSCL có khoảng 70.000 phụ nữ lấy chồng nước ngoài. Trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 18.000 công dân kết hôn với người nước ngoài. Trong đó, 72% là nữ và chủ yếu kết hôn với người Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc…

PHƯƠNG THÚY