Rủ bạn gái vào nhà trọ giở trò... trộm cắp

Cập nhật, 12:00, Thứ Năm, 20/06/2019 (GMT+7)

Sau thời gian hò hẹn trên mạng xã hội Zalo, Phạm Chí Linh (SN 1982- trú ấp Hòa 2, xã Long Điền, huyện Đông Hải- Bạc Liêu) rủ bạn gái vào nhà trọ rồi giở trò trộm xe, điện thoại.

Không nghề nghiệp và từng vào tù ra trại nhưng Phạm Chí Linh vẫn khiến bạn gái hơn tuổi quen qua mạng Zalo tin sái cổ nên đã dễ dàng ra tay chiếm đoạt tài sản.

Vào khoảng đầu tháng 8/2017, thông qua mạng xã hội Zalo, Linh và chị L.T.T (SN 1979- ở Phường 1- TP Vĩnh Long) quen nhau và nảy sinh tình cảm yêu thương. Sau thời gian trò chuyện, cả 2 hẹn gặp và từ tháng 4/2018, Linh nhiều lần đến tại TP Vĩnh Long hò hẹn với chị T.

Trưa 29/8/2018, Linh điều khiển xe gắn máy đến TP Vĩnh Long hẹn chị T. ra Công viên Sông Tiền uống cà phê. Tại đây, Linh rủ chị T. thuê nhà trọ ngủ qua đêm thì chị T. đồng ý.

Sau khi vào một phòng trọ trên đường Phạm Hùng (Phường 9), chị T. để 2 điện thoại di động hiệu Samsung trên giường rồi vào nhà vệ sinh. Linh nhìn thấy nảy sinh ý định trộm liền lấy 2 điện thoại bỏ vào túi quần rồi dẫn xe chị T. ra ngoài chạy đến TP Hồ Chí Minh cầm giá 13 triệu đồng.

Sau đó, Linh bán 2 điện thoại di động cho một thanh niên (không rõ họ tên, địa chỉ) được 2,4 triệu đồng và đã tiêu xài hết.

Chị T. khi từ nhà vệ sinh ra, thấy xe gắn máy và 2 điện thoại biến mất cùng người tình trên mạng, biết đã gặp phải “dân trời đánh” đành ngậm ngùi đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Vĩnh Long lần ra manh mối và xác định Linh là thủ phạm lấy cắp số tài sản trên. Điều khiến chị T. ngỡ ngàng đây không phải lần đầu Linh phạm tội mà trước đó, Linh từng bị TAND huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) phạt 1 năm 6 tháng tù giam tội “Cướp giật tài sản” và hiện đang bị Công an TP Bạc Liêu tạm giam trong một vụ án khác.

Quá trình điều tra, Công an TP Vĩnh Long đã thu hồi được xe gắn máy trả chị T. Riêng 2 điện thoại di động hiệu Samsung không thu hồi được, chị T. yêu cầu bồi thường hơn 5,5 triệu đồng, Linh đồng ý nhưng hiện tại chưa có khả năng.

Kết luận định giá xe gắn máy và 2 điện thoại di động Linh lấy trộm của chị T. trị giá hơn 27,4 triệu đồng. Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Phạm Chí Linh về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài nhưng chây lười lao động, Linh đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của chị T. thực hiện hành vi trộm một cách cố ý.

Bản thân Linh đã có một tiền án tội “Cướp giật tài sản” chưa được xóa án nên lần phạm tội này phải chịu tình tiết tăng nặng là tái phạm. Do đó, sáng 11/6/2019, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Phạm Chí Linh 1 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm” hoặc “đã bị kết án chưa được xóa án tích”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG