Bộ Công an đồng loạt ra quân triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia

Cập nhật, 11:39, Thứ Bảy, 15/06/2019 (GMT+7)

Sáng 15/6, Bộ Công an vừa phối hợp với công an các tỉnh, thành phía Nam triệt xóa một đường dây ma túy xuyên quốc gia và bắt giữ khối lượng lớn chất ma túy.

Các lực lượng chức năng Campuchia và Việt Nam khám xét một tụ điểm vừa bắt quả tang cất giữ chất ma túy bên nước bạn - Ảnh: Đ.TR.
Các lực lượng chức năng Campuchia và Việt Nam khám xét một tụ điểm vừa bắt quả tang cất giữ chất ma túy bên nước bạn - Ảnh: Đ.TR.

Cụ thể, từ tối 13 đến tối 14/6, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an phối hợp với công an các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, TP.HCM… đồng loạt ra quân bắt gọn nhiều tụ điểm cất giữ ma túy. Các địa điểm này nghi thuộc một đường dây mua bán xuyên quốc gia.

Ban chuyên án đã bắt tại Đồng Nai khoảng 20kg ma túy, Tây Ninh trên 5kg ma túy đá cùng các loại viên hồng phiến và một địa điểm tại quận 7 (TP.HCM) chưa rõ khối lượng.

Nguồn tin cho biết thêm, cùng thời điểm này lực lượng chức năng Campuchia cũng bắt giữ khoảng 20kg ma túy gần khu vực biên giới giáp với Việt Nam.

Sau đó, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với các lực lượng chức năng Campuchia khám xét các nơi cất giấu ma túy bên nước bạn.

Theo nguồn tin, các đối tượng vừa bị bắt tại các nơi cất giữ ma túy trên gồm Nguyễn Thị Kim Phương, N.T.L., Bùi Văn Bảo Vy, Nguyễn Xuân Hải, Vương Quốc Thái (Việt kiều Úc).

Trong đó, đối tượng Vương Quốc Thái sinh sống như vợ chồng với đối tượng N.T.L. ở Bến Cầu (Tây Ninh). 

Tại Tây Ninh, một đường dây ma túy xuyên quốc gia được thành lập. Thái nhận ma túy từ Campuchia về buôn bán trong nước.

Riêng Nguyễn Thị Kim Phương đã bị Công an Hà Nội bắt giữ trước đó về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy, với số lượng khoảng 7kg.

Hiện các lực lượng chức năng đang đấu tranh, khám xét và làm rõ thêm với các đối tượng vừa bắt giữ.

Trước đó, ngày 13/6 tại Tây Ninh, Bộ Công an và Bộ Nội vụ Campuchia phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới hai nước.

Chủ trì hội nghị có thượng tướng Lê Quý Vương - thứ trưởng Bộ Công an. Đoàn đại biểu Campuchia tham dự hội nghị có thống tướng Neth Savoeun - tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Campuchia - làm trưởng đoàn.

Theo TTO