Báo cướp giả do bị bạn mượn xe rồi "biến mất"

Cập nhật, 09:01, Thứ Tư, 12/06/2019 (GMT+7)

Tin tưởng bạn nên cho mượn chiếc mô tô đi công việc, người bạn cùng xe "biến mất". Sợ gia đình la rầy, Nguyễn Hữu Tâm báo cướp giả.

Tối 11/6, Công an TP Tân An (Long An) cho biết đã làm rõ thông tin vụ cướp tài sản gần khu dân cư phường 6, TP Tân An. Kết quả, đây chỉ là vụ báo tin cướp giả mất xe máy, nạn nhân cũng đã khai nhận và đang chờ xử lý.

Khoảng 14 giờ ngày 8/6, Nguyễn Hữu Tâm (18 tuổi; ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An) vào Công an phường 5, TP Tân An trình báo vừa bị hai thanh niên dùng hung khí đe dọa cướp mô tô rồi tẩu thoát. 

Theo lời khai ban đầu, trên đường đi công việc về nhà ở ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, khi đến đoạn đường vắng thì Tâm bất ngờ bị 2 thanh niên chặn đầu, dùng hung khí khống chế cướp xe.  Xác định đây là tin báo án, trinh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc để điều tra. 

Công an TP Tân An đang lấy lời khai của Tâm tại cơ quan điều tra
Công an TP Tân An đang lấy lời khai của Tâm tại cơ quan điều tra

Tiến hành lấy lời khai ban đầu, thấy biểu hiện của Tâm khá lạ, khai nhận nhiều tình tiết không phù hợp. Xác minh hiện trường, dân địa phương cũng không nghe nạn nhân tri hô. Biết khó chối cãi, hai ngày sau, Tâm thừa nhận báo tin giả. 

Trước đó chiều 7/6, người bạn học gặp Tâm ở thị trấn Thủ Thừa (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) ngồi uống nước một lúc thì bạn hỏi mượn xe đi công việc nhưng sau đó "biến mất". Sợ cha mẹ rầy la, Tâm khai bị… cướp.  

Theo NLĐO