Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần triệu đô la

Cập nhật, 10:19, Thứ Năm, 09/05/2019 (GMT+7)

Chiều 8/5, đại tá Trần Mưu - phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng - cho biết Công an Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá với số tiền cá độ lên đến hơn 980.000 USD.

Công an Đà Nẵng trong một lần bắt quả tang các đối tượng cá độ bóng đá - Ảnh: H.HOÀNG
Công an Đà Nẵng trong một lần bắt quả tang các đối tượng cá độ bóng đá - Ảnh: H.HOÀNG

Liên quan đến đường dây cá độ này, Công an Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp 5 người gồm: 

- Hồ Văn Linh - 33 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng;

- Nguyễn Văn Tú - 31 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng;

- Lê Anh Thịnh, 34 tuổi, trú tỉnh Nghệ An;

- Nguyễn Trung Đan - 39 tuổi, trú đường Phạm Nhữ Tăng, Đà Nẵng;

- Lê Nguyên Đức, 28 tuổi trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng;

Trong đó, Hồ Văn Linh được xác định là nghi phạm cầm đầu đường dây cá độ.

Nghi phạm Hồ Văn Linh - Ảnh: Công an cung cấp
Nghi phạm Hồ Văn Linh - Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet. 

Sau một thời gian dài điều tra, đấu tranh, đến chiều 6/5, Phòng cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương tiến hành đồng loạt triển khai "cất vó" đường dây cá độ tại 6 địa điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng. 

10 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ này được triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, cơ quan công an xác định đường dây cá độ có 3.743 trang tài liệu với số tiền cá độ thể hiện lên đến hơn 980.000USD. 

Lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ 4.800 USD, hơn 400 triệu đồng … Đặc biệt, cơ quan công an còn thu giữ súng bắn đạn cao su, 1 quả nổ nghi lựu đạn, dao kiếm… cùng các tài liệu, tang vật liên quan.

Theo TTO