Thuê ô tô lên thành phố mua... ma túy

Cập nhật, 05:27, Thứ Ba, 07/05/2019 (GMT+7)

Thuê ôtô lên TP Hồ Chí Minh mua ma túy nhưng khi vừa về đến nhà thì Lê Hoàng Quân (SN 1991, ngụ Phường 8- TP Vĩnh Long) bị công an khám xét, bắt quả tang đang vận chuyển hơn 100g ma túy. 

Ngày 3/5/2019, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Quân và tuyên phạt bị cáo 20 năm tù.

Quá trình điều tra, Quân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Quân mua ma túy số lượng lớn để sử dụng và bán lại cho các con nghiện ở địa phương.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22/10/2018, Quân liên hệ anh Lê Thái Nhựt Thống (ngụ Long Hồ) thuê ô tô lên TP Hồ Chí Minh với mục đích mua ma túy.

Anh Thống nghĩ Quân chỉ thuê xe đi công việc bình thường nên đồng ý và hẹn đến rước Quân tại nhà vào chiều cùng ngày.

Khi đến quận Bình Chánh, Quân dặn anh Thống ở ngoài đợi còn mình đi bộ vào một con hẻm gặp một thanh niên không rõ lai lịch, mua số ma túy trị giá 28 triệu đồng.

Sau khi “giao dịch” thành công, Quân bỏ một gói ma túy lớn vào túi da đeo trên người và gói còn lại bỏ vào túi quần, sau đó ra xe kêu anh Thống chở về Vĩnh Long.

Rạng sáng 23/10/2018, khi xe của anh Thống vừa đưa Quân về đến trước nhà ở Phường 8 (TP Vĩnh Long) thì lực lượng Công an TP Vĩnh Long bất ngờ ập đến bắt quả tang, thu giữ 2 gói nilon chứa tinh thể màu trắng.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh), 2 gói nilon chứa tinh thể màu trắng đó là ma túy, trọng lượng 102,7380g, loại Methamphetamine. Quá trình điều tra, Quân đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.

Theo đó, Quân nghiện ma túy nhiều năm nay nên lao vào con đường mua bán trái phép chất ma túy để kiếm lời sử dụng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng chứng minh được từ khoảng tháng 3 đến tháng 9/2018, Quân đã bán ma túy cho nhiều “khách hàng” như: T.Q.T. (xã Trường An- TP Vĩnh Long) 3 lần, mỗi lần 200.000đ; Đ.N.K. (xã Mỹ An- Mang Thít) 3 lần, mỗi lần từ 200.000- 300.000đ; T.M.X.N. (ngụ TP Vĩnh Long) 5 lần, mỗi lần 200.000đ.

Quân có 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bị Chủ tịch UBND Phường 8 (TP Vĩnh Long) quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương trong 3 tháng. Tuy nhiên, Quân không chấp hành quyết định trên mà bỏ đi khỏi địa phương.

Tại tòa, Quân thể hiện thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tuy nhiên, hành vi của bị cáo là nguy hiểm và có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên nên tòa áp dụng mức hình phạt 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

TRUNG HƯNG