Mua ma túy để dành... lãnh án

Cập nhật, 06:09, Thứ Năm, 09/05/2019 (GMT+7)

Ngày 8/5/2019, TAND huyện Long Hồ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 1 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuấn Vũ (SN 27/10/2001, ngụ xã Phú Quới- Long Hồ) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn Vũ.
Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn Vũ.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 4/2/2019, Vũ điều khiển mô tô từ nhà đến khu vực Công viên Mậu Thân (Phường 3- TP Vĩnh Long) gặp một thanh niên không rõ lai lịch mua 1 gói ma túy (được gói trong giấy bạc) với giá 220.000đ.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi lưu thông đến đoạn đường thuộc khu vực ấp Long Hòa (xã Lộc Hòa- Long Hồ), Vũ dừng xe và lấy ma túy ra sử dụng một phần, phần còn lại giấu vào bao thuốc lá để dành tiếp tục sử dụng.

Đúng lúc này, hành vi của Vũ bị lực lượng công an địa phương tuần tra phát hiện và bắt quả tang. Theo kết luận giám định, mẫu chất rắn màu trắng bên trong gói giấy bạc thu giữ của Vũ là ma túy loại heroin, khối lượng 0,1087g.

Tại tòa, Vũ khai nhận bắt đầu sử dụng trái phép chất ma túy từ năm 2015 và từng bị xử phạt hành chính về hành vi này.

HĐXX nhận định, hành vi của Vũ gây nguy hiểm cho xã hội, nhưng xét thấy bị cáo chưa đủ 18 tuổi, đã thành khẩn khai báo và từng có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nên tuyên phạt mức án như trên.

Tin, ảnh: KIẾN THÀNH