Nộp phạt xong tiếp tục trộm

Cập nhật, 06:10, Thứ Năm, 11/04/2019 (GMT+7)

Nộp phạt vừa xong, Nguyễn Phước Thọ (SN 2001- trú Khóm 1, phường Cái Vồn- TX Bình Minh) tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm khác nên bị truy tố ra tòa lãnh án giam.

Nguyễn Phước Thọ nghiện ma túy và từng bị phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn vi phạm. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Thọ đi trộm cắp và bị Công an phường Cái Vồn phạt 750.000đ vào ngày 2/11/2018. Tuy nhiên, sau đóng phạt chỉ 8 ngày, Thọ tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ trộm khác gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Cụ thể, khoảng 5 giờ 20 ngày 10/11/2018, Thọ mượn xe gắn máy của bạn chạy đi tìm tài sản trộm. Ngang nhà anh Nguyễn Ngọc Tú (SN 1984- ở Khóm 1, phường Cái Vồn) thấy có treo lồng chim chích chòe, Thọ lấy đem bán 200.000đ (qua định giá là 3 triệu đồng).

Sau khi tiêu xài hết số tiền này, ngày 29/11/2018, Thọ tiếp tục chạy xe đạp đi tìm tài sản trộm. Đến nhà anh Nguyễn Văn Út (SN 1981- ở Khóm 5, phường Thành Phước), Thọ dùng vít mang theo cạy cửa nhà đột nhập vào trộm bộ máy tính để bàn, máy tính xách tay, 1 cặp da, 4 hộp quà (bên trong có 3 áo sơ mi, 2 cái quần, 1 sợi dây nịt và 1 bóp da nam), 1 bóp da nữ có 10.000đ, thẻ ATM và nhiều giấy tờ khác.

Thọ đem máy tính xách tay, bộ máy tính để bàn và bóp da nam bán cho 2 thanh niên ở TP Cần Thơ được 800.000đ. Sau đó, Thọ cho ông ngoại và người chạy xe ôm mỗi người 1 áo sơ mi, số tài sản còn lại Thọ nộp cơ quan điều tra trả anh Út.

Kết luận định giá bộ máy tính để bàn, máy tính xách tay, bóp da nữ, 2 áo sơ mi tổng trị giá hơn 6 triệu đồng. Riêng cặp da, 2 áo sơ mi Thọ mang cho, 2 cái quần, sợi dây nịt và bóp da nam không đủ cơ sở để định giá.

Sau vụ trộm trên 1 ngày, Thọ tiếp tục đạp xe đến nhà anh Võ Nguyễn Minh Triều (SN 1991- ở Khóm 4, phường Cái Vồn) và thấy phía trước có gắn camera liền dùng kéo mang theo cắt dây điện tháo camera đem về nhà.

Kết luận định giá camera hiệu Vantech 410 SIP trị giá hơn 3,9 triệu đồng.

Do vừa bị phạt hành chính lại liên tiếp thực hiện các hành vi trộm khác nên Nguyễn Phước Thọ bị Công an TX Bình Minh khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Thọ thừa nhận đã thực hiện 3 vụ trộm nêu trên với tổng tài sản trị giá 13 triệu đồng. Vụ án tuy có tính chất ít nghiêm trọng nhưng hành vi của Thọ được HĐXX đánh giá là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật.

Vì muốn có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Thọ đã lợi dụng lúc ban đêm và sự sơ hở của các bị hại trong việc quản lý tài sản lén lút thực hiện hành vi trộm nhiều lần.

Do đó, Thọ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần và HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Phước Thọ 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm” hoặc “đã bị kết án chưa được xóa án tích”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG