Vừa phòng ngừa vừa đấu tranh kéo giảm tội phạm

Cập nhật, 05:41, Thứ Ba, 12/03/2019 (GMT+7)

Một số án hình sự giảm về số vụ nhưng tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, trong đó các vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội có chiều hướng tăng. Thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Camera an ninh giúp ngăn chặn, giải quyết kịp thời các vụ vi phạm pháp luật.
Camera an ninh giúp ngăn chặn, giải quyết kịp thời các vụ vi phạm pháp luật.

Trộm cắp hoành hành

Theo báo cáo của Công an tỉnh, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội năm 2018 xảy ra 822 vụ với 687 đối tượng, làm chết 9 người, bị thương 168 người, thiệt hại tài sản hơn 28 tỷ đồng.

Trong khi tội phạm giết người giảm 9 vụ, hủy hoại tài sản giảm 10 vụ, thì tội phạm trộm cắp tài sản, cướp và cướp giật tài sản, xâm hại tình dục, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản lại tăng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố trên 650 vụ với trên 540 bị can trong các vụ án hình sự, kinh tế, ma túy, giao thông,…

Đặc biệt, cơ quan điều tra đã tập trung điều tra, làm rõ 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc, hoang mang dư luận. Bên cạnh, án rất nghiêm trọng tỷ lệ điều tra làm rõ đạt 96%, án nghiêm trọng đạt trên 84%.

Nhiều vụ án được khám phá nhanh góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an như: vụ đánh cắp thông tin khách hàng trong tài khoản ATM cá nhân thuộc hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp- PTNT (Agribank), để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản do các đối tượng người nước ngoài cấu kết một số đối tượng trong nước thực hiện. Vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại quán karaoke HiHi 67.

Báo cáo của các địa phương cho thấy, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản đang diễn biến phức tạp. Trong đó, TX Bình Minh xảy ra 59 vụ, huyện Vũng Liêm: 52 vụ, Tam Bình: 73 vụ, Long Hồ: 148 vụ.

Theo Thượng tá Trần Văn Vụ- Phó Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), tội phạm trộm cắp chủ yếu lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân để lấy xe gắn máy hoặc cạy cửa, đột nhập vào nhà trộm các tài sản có giá trị.

Đây cũng là loại tội phạm chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (chiếm trên 60%), gây bức xúc trong quần chúng nhân dân nhưng tỷ lệ điều tra thành công đạt thấp.

Năm qua, đã xảy ra vụ trộm rất nghiêm trọng vào ngày 4/12/2018 tại gia đình chị Nguyễn Thanh Hương (xã Bình Hòa Phước- Long Hồ).

Sau khi sang TP Vĩnh Long mua sắm, chị Hương cùng chồng về đến nhà thì phát hiện cửa sau bị cạy, 2 két sắt bị cạy phá, tài sản bị mất trộm gồm 3,3 tỷ đồng, 50 lượng vàng 24K, gần 26 lượng vàng 18K, một số nữ trang vàng có đính hột xoàn,... tổng trị giá hơn 8,3 tỷ đồng.

Ngày 25/12/2018, lực lượng trinh sát hình sự của Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an huyện Long Hồ với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã bắt được nghi phạm Hồ Đức Thiện (SN 1986, ngụ Xóm 6, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu- Nghệ An).

Phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua tuyên truyền, vận động, người dân đã cung cấp hơn 2.800 tin báo tố giác tội phạm, trong đó có hơn 2.000 tin có giá trị, giúp xác minh, điều tra hơn 700 vụ vi phạm trật tự, tệ nạn xã hội, cảm hóa, giáo dục hơn 2.100 đối tượng và vận động nhiều gia đình có người thân bị truy nã ra đầu thú.

Cũng từ tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã thu hồi 17 khẩu súng quân dụng, 25 súng tự chế, nhiều loại súng săn, đạn. Ngoài ra, lực lượng công an phối hợp lực lượng dân quân tự vệ tổ chức tuần tra, kiểm soát, giải tán hàng trăm vụ đá gà, đánh bài, tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự.

Toàn tỉnh hiện đang duy trì 93 mô hình phòng chống tội phạm như: CLB Xe honda khách phòng chống tội phạm, CLB Nhà cho thuê phòng chống tội phạm, phòng chống tội phạm bạo lực học đường, trường học an toàn không có tội phạm ma túy, cổng an ninh trật tự, camera an ninh,…

TP Vĩnh Long có đường dây nóng với chủ đề “Vì bình yên cuộc sống” và phổ biến đến từng hộ dân, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở thờ tự.

Bên cạnh là mô hình camera an ninh tại tất cả các xã- phường, với hơn 900 “mắt thần” giúp lực lượng công an điều tra, khám phá nhanh các vụ cướp tài sản, trộm cắp, mua bán trái phép chất ma túy và xử lý các vụ tai nạn giao thông.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hiểu- Giám đốc Công an tỉnh, tình hình an ninh trật tự sau tết có nhiều chuyển biến tích cực cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an đã phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, về lâu dài sẽ tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh, kéo giảm từ 3- 5% tội phạm về trật tự xã hội, không để hình thành các băng nhóm tội phạm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. Ngoài ra, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt từ 90% trở lên, điều tra, khám phá thành công các vụ án từ 75% trở lên.

Đồng thời, chú trọng phòng ngừa tội phạm và tăng cường quản lý, giáo dục, cải tạo các đối tượng bị kết án đang tại ngoại, đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã- phường- thị trấn.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH