Khẩn trương điều tra vụ Việt kiều Canada bị kẻ xấu tạt axít

Cập nhật, 10:35, Thứ Hai, 18/02/2019 (GMT+7)

Ngày 17/2, trao đổi với PV Báo SGGP, một lãnh đạo huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án Việt kiều Canada về nước ăn tết bị kẻ xấu tạt axít, tấn công. 

 Vết bỏng đến 80% cơ thể, axit ăn mòn giác mạc của anh Nghiêm
Vết bỏng đến 80% cơ thể, axit ăn mòn giác mạc của anh Nghiêm

Qua đó, Thủ tướng cũng đã có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phải xử lý nghiêm, kiên quyết đến cùng để tìm ra được tội phạm.

Theo thông tin từ Công an huyện Bình Sơn, ngay sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị chức năng đã đến hiện trường để thu thập chứng cứ nhằm truy lùng hung thủ gây án. Qua thu thập dữ liệu từ một camera an ninh của nhà dân ở xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn), bước đầu cơ quan điều tra xác định nghi can chạy xe máy màu trắng, nói giọng ngoài Bắc.

Bà Hà Thị Anh Thư, Bí thư Huyện ủy Bình Sơn, cho biết thêm, đây là vụ việc quá sức tàn nhẫn, gây rúng động dư luận địa phương. Từ trước đến nay, Bình Sơn chưa từng xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy. Hiện chính quyền địa phương đang chỉ đạo rốt ráo để sớm tìm ra đối tượng sớm nhất có thể. Việc tìm ra hung thủ sớm sẽ đem lại công bằng, đối tượng gây ra sự việc tàn nhẫn trên sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật.

Như đã thông tin, tối 9/2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi 2019), trong lúc cùng cả gia đình đi ăn tại bãi biển Khe Hai (xã Bình Thạnh), anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, định cư tại Canada, vừa về nước) cùng bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada) đã bị 2 đối tượng lạ mặt tạt axít vào người rồi dùng mã tấu chém nhiều nhát vào gân và chân. Hiện anh Nghiêm đã được công ty bảo hiểm ở Canada đưa sang một bệnh viện lớn ở Bangkok (Thái Lan) để tiếp tục điều trị.

Theo XUÂN HUYÊN/SGGP