Nghi phạm vụ trộm tài sản trị giá 8,3 tỷ đồng khai gì?

Cập nhật, 09:02, Thứ Ba, 15/01/2019 (GMT+7)

 

Hồ Đức Thiện tại cơ quan công an.
Hồ Đức Thiện tại cơ quan công an.

 

+ Tiếp tục truy bắt 2 nghi phạm còn lại

Ngày 12/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với Hồ Đức Thiện (32 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu- Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, tối 4/12/2018, gia đình chị Nguyễn Thanh Hương (41 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước- Long Hồ) cùng chồng đi công việc ở TP Vĩnh Long. Đến khoảng 18 giờ trở về thì phát hiện kẻ gian phá ổ khóa, cạy cửa đột nhập vào nhà.

Gia đình này trình báo, kẻ gian đã phá két sắt trong phòng ngủ trộm số tài sản gồm: tiền, kim cương, vàng miếng SJC, vàng 24K, vàng 18K. Tổng giá trị tài sản bị nạn nhân trình báo mất trộm khoảng 8,3 tỷ đồng.

Các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an huyện Long Hồ đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng có liên quan, xác lập chuyên án, tập trung lực lượng truy bắt thủ phạm.

Sau 3 tuần điều tra, công an đã bắt giữ Thiện- nghi can đột nhập vào nhà trộm tài sản- khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở huyện Ngọc Hồi (Kon Tum). Thiện khai nhận đã sử dụng số tiền trộm cắp để trả nợ, đánh bạc và mua 2 điện thoại trị giá 60 triệu đồng. Sau đó, Thiện bỏ trốn và bị bắt giữ tại Kon Tum.

Công an cũng đã thu hồi được 400 triệu đồng, tiến hành trao trả cho bị hại. Thiện bị tình nghi cùng với 2 thanh niên khác cùng ngụ tỉnh Nghệ An trực tiếp gây án. Hiện 2 nghi phạm này đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị công an truy tìm.

Công an tỉnh Vĩnh Long kêu gọi những người liên quan đến vụ trộm trên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tin, ảnh: TÂM AN