Mê sát phạt, các con bạc hầu tòa

Cập nhật, 07:22, Thứ Ba, 25/12/2018 (GMT+7)

Số đề, bài bạc là tệ nạn pháp luật nghiêm cấm nhưng không ít người vì mê sát phạt đã cố tình vi phạm nên lần lượt dắt nhau ra tòa lãnh án.

Hơn thua vài chục ngàn bị phạt hàng chục triệu đồng

Trương Ngọc Thảo (SN 1978, trú đường 30 Tháng 4, Phường 1- TP Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Uyên (SN 1970, trú đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 5) đều bị Công an Phường 5 phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc” nhưng vẫn cố tình vi phạm tiếp.

Ngày 26/6/2018, Thảo và Uyên thực hiện hành vi đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền cùng Lý Ngọc Mai (SN 1979, tạm trú khu nhà trọ ở Khóm 4, Phường 5) và Phạm Thị Hồng (SN 1963, trú đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 5) thì bị Công an Phường 5 bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc 280.000đ và 4 bộ bài tứ sắc.

Qua làm việc, cả 4 người thừa nhận đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền, mỗi bàn từ 5.000-15.000đ. Trong đó, Thảo bỏ ra 70.000đ, Uyên 30.000đ, Mai 60.000đ, Hồng 120.000đ để sát phạt.

Do Mai và Hồng chưa có tiền án, tiền sự và số tiền cả 2 dùng đánh bạc chưa đến mức xử lý hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã ra quyết định phạt hành chính.

Riêng Thảo và Uyên, tuy số tiền đánh bạc dưới mức quy định (5 triệu đồng) của Bộ luật Hình sự nhưng vì cả 2 đều có tiền sự về hành vi “Đánh bạc” nên đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Trương Ngọc Thảo và Nguyễn Thị Uyên về hành vi “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Mê bài bạc và từng bị phạt, Thảo và Uyên nhận thức được hành vi đánh bạc, sát phạt lẫn nhau là sai nhưng vẫn cố tình vi phạm thể hiện sự xem thường luật pháp.

Nhưng vì cả 2 đã thành khẩn nhận tội, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên HĐXX xét thấy không cần thiết cách ly ra khỏi xã hội mà áp dụng phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ để răn đe. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Trương Ngọc Thảo và Nguyễn Thị Uyên mỗi bị cáo 20 triệu đồng tội “Đánh bạc”.

Lười lao động, bán đề kiếm tiền xài

Huỳnh Thị Mỹ Phượng (SN 1985, trú ấp Thạnh An, xã Đông Thạnh- TX Bình Minh) vốn không có việc làm ổn định lại chây lười lao động nên nảy sinh ý định bán đề rồi giữ lại làm thầu kiếm tiền xài.

Tháng 5/2018, Phượng bắt đầu bán số đề bằng hình thức người mua đến nhà gặp trực tiếp hoặc gọi điện báo con số cần mua. Sau đó, Phượng ghi các con số ra phơi lưu lại. Khi có kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Nam và miền Bắc, Phượng tính thắng thua với người mua xong thì đốt bỏ các phơi đề.

Khoảng 15 giờ 45 ngày 24/7/2018, Phượng đang ngồi ghi số đề tại nhà thì Công an TX Bình Minh kết hợp Công an xã Đông Thạnh bất ngờ ập vào kiểm tra, thu giữ 9 phơi đề, gần 9 triệu đồng cùng một số vật dụng liên quan.

Qua đối chiếu, cơ quan điều tra xác định số tiền Phượng dùng đánh bạc thể hiện trên các phơi ngày 23 và 24/7/2018 là hơn 20,5 triệu đồng. Trong thời gian bán đề, Phượng bán trung bình mỗi ngày được 4,5 triệu đồng, thu lợi bất chính khoảng 500.000đ. Tính đến ngày bị bắt, tổng số tiền thu lợi bất chính của Phượng là gần 40 triệu đồng.

Do số tiền dùng đánh bạc đủ định lượng xử lý hình sự nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố Huỳnh Thị Mỹ Phượng về hành vi “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tuy vụ án có tính chất ít nghiêm trọng nhưng hành vi của Phượng đã xâm phạm đến trật tự công cộng, tiềm ẩn nguyên nhân phát sinh các hành vi sai phạm khác, gây ảnh hưởng không tốt đến trật tự địa phương nên cần xử mức án tương xứng để răn đe.

Do Phượng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như ăn năn hối cải, tự khai ra những lần phạm tội trước và tự nguyện nộp một phần tiền thu lợi bất chính, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Huỳnh Thị Mỹ Phượng 1 năm tù treo và 10 triệu đồng tội “Đánh bạc”.

Tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG