Bắt được toàn bộ phạm nhân "vượt ngục" tại tỉnh Kiên Giang

Cập nhật, 16:36, Thứ Bảy, 08/12/2018 (GMT+7)

Sau 2 ngày các phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ tại Trại giam tỉnh Kiên Giang, lực lượng chức năng đã bắt được toàn bộ 3 phạm nhân "vượt ngục".

Sau 2 ngày lẫn trốn phạm nhân Nguyễn Quốc Quân (39 tuổi), cư trú Khu vực 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Khoảng 4h10 phút, rạng sáng  ngày 8/12/2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ bắt giũ thành công phạm nhân Trần Quốc Quân khi Quân đang lẫn trốn tại địa bàn thành phố Cần Thơ.

 

Phạm nhân Nguyễn Quốc Quân bị bắt giữ.
Phạm nhân Nguyễn Quốc Quân bị bắt giữ.

Phạm nhân Nguyễn Quốc Quân can tội mua bán trái phép chất ma túy đã trốn Trại giam tỉnh Kiên Giang cùng 02 phạm nhân Nguyễn Văn Hân can tội giết người và phạm nhân Nguyễn Duy Minh, can tội mua bán trái phép chất ma túy.

Như báo điện tử VOV.VN đưa tin: Khoảng 21h 35 phút, ngày 5/12/2018, tại khu vực khóm Đông An 5, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, lực lượng Công an đã phát hiện bắt giữ phạm nhân Nguyễn Văn Hân đang đứng đón taxi để tiếp tục lẫn trốn.

Khoảng 4h30 phút ngày 6/12/2018, tại một nhà trọ tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã tiếp tục khống chế bắt giữ phạm nhân Nguyễn Duy Minh.

Như vậy sau 2 ngày các phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ tại Trại giam tỉnh Kiên Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang truy nã đặc biệt toàn quốc, lực lượng Công an và đã bắt giữ được tất cả các phạm nhân phạm tội nguy hiểm trốn khỏi Trại giam của Công an tỉnh Kiên Giang để xử lý nghiêm minh trước pháp luật./.

Theo VOV